20:34 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đại gia địa ốc Nhật Bản đầu tư vào Ecopark, triển khai siêu dự án khoáng nóng

08:56 16/07/2021

(THPL) - Tháng 7 này, Ecopark và Nomura - một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật Bản - sẽ giới thiệu ra thị trường tổ hợp trị liệu khoáng nóng tại gia đầu tiên của Việt Nam.

Nomura là một trong những đại gia địa ốc lớn nhất Nhật Bản với hàng nghìn dự án biểu tượng đã được triển khai trên toàn thế giới. Tập đoàn này thuộc Nomura Holding, được thành lập từ năm 1925 với 16.000 nhân sự. Hiện tại, Nomura đang quản lý khối tài sản hơn 400 tỷ USD. Trong năm 2020; doanh thu của Nomura cán mức 18 tỷ USD, lợi nhuận gần 2 tỷ USD.

Là tập đoàn địa ốc hàng đầu Nhật Bản, Nomura có 3 nguyên tắc khi đầu tư vào Việt Nam: Chỉ phát triển dự án trong những đại đô thị đáng sống nhất của Việt Nam; Chỉ hợp tác với những chủ đầu tư lớn, uy tín và có tầm; Chỉ phát triển những dòng sản phẩm biểu tượng; Tại miền Nam, Nomura đã hợp tác với Phú Mỹ Mưng phát triển dòng sản phẩm The Peak – Midtown, tổ hợp căn hộ đắt giá tại Phú Mỹ Hưng; Tại miền Bắc, Ecopark là sự lựa chọn hợp tác đầu tiên và duy nhất của Nomura.

Swanlake Residences – tổ hợp trị liệu khoáng nóng tại gia đầu tiên của Việt Nam.
Tổ hợp trị liệu khoáng nóng của Swanlake Residences.

Tại Ecopark, Nomura sẽ phát triển tổ hợp trị liệu khoáng nóng Swanlake Residences; Dự án sở hữu vị trí đẹp nhất Ecopark, chạy dọc gần 1km, bao quanh hồ Thiên Nga và công viên Hồ Thiên Nga có quy mô hơn 50ha, cách Hồ Hoàn Kiếm 14km. Được biết, Hồ Thiên Nga rộng gấp 5 lần Hồ Gươm, 7 lần Hồ Trúc Bạch.

Để đưa dự án trở thành biểu tượng sống của miền Bắc, Nomura đã bắt tay cùng tập đoàn thiết kế huyền thoại Nikken (có lịch sử 121 năm), tác giả của 3/10 toà tháp cao nhất thế giới làm đơn vị thiết kế dự án; Raymond – tập đoàn thiết kế khoáng nóng hàng đầu thế giới, với lịch sử 102 năm được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế tổ hợp khoáng nóng của dự án.

Khi hoàn thành, dự án sẽ mở ra xu hướng mới cho thị trường nghỉ dưỡng: trị liệu khoáng nóng tại gia. Với dự án này, cư dân có thể trị liệu khoáng nóng mỗi ngày, bất cứ khi nào muốn mà không phải vượt hàng trăm km tới các tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng xung quanh Hà Nội.

Tổ hợp Onsen Swanlake sở hữu 14 hồ khoáng nóng lạnh với chất lượng tương đương những mỏ khoáng nóng tốt nhất tại vùng Hanoke Nhật Bản. Ngoài tổ hợp khoáng nóng, Swanlake còn sở hữu một đại Spa vận hành theo một quy trình khép kín từ tư vấn, trị liệu, chăm sóc đến tái tạo và nghỉ ngơi. Được biết, Ecopark đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho tổ hợp khoáng nóng và trị liệu này.

Khi hoàn thành, Swanlake Residences sẽ mang đến trải nghiệm trị liệu khoáng nóng – thải độc và làm đẹp trọn vẹn cho khách hàng, khác với trải nghiệm tắm khoáng nóng đơn thuần trên thị trường hiện tại.

Ngoài tổ hợp trị liệu khoáng nóng và thải độc; cư dân Swanlake Residences còn tận hưởng gần 100 tiện ích bao quanh như: Công viên Hồ Thiên Nga, Hồ Thiên Nga 50ha, Phố đi bộ gần 1km, cầu dạo bộ liên toà trên cao gần 1km, đường dạo bộ hoa anh đào ven hồ 500m, đường hầm hoa tử đằng, thác nước 9 tầng, vườn Nhật 1,8ha, hàng loạt hồ cái koi ngay dưới chân toà nhà, trường phổ thông Chadwick (top 4 trường phổ thông tốt nhất Hoa Kỳ); Đại trung tâm thương mại ven hồ.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu