Đại diện xuất sắc của Việt Nam giành huy chương Bạc Olympic Toán và Khoa học Châu Á 2024
Ngày 16/11/2024, thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam cho biết, tại kì thi Olympic Toán và Khoa học châu Á (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools - ASMOPSS) vòng Quốc tế năm 2024 vừa diễn ra tại Indonesia, học sinh Việt Nam đạt thành tích cao với 4 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Trong lễ trao giải, Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên đấu trường tri thức quốc tế, trong đó em Tô Hoàng An lớp 7M (Trường TH - THCS Pascal, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc môn Toán Kì thi Olympic Toán và Khoa học châu Á 2024. Đồng thời, Hoàng An cũng giành giải 1st Runner up nội dung thi Đồng đội.
Với thành tích đạt được, Hoàng An đã đóng góp vào thành tích chung toàn đoàn Việt Nam, khẳng định chất lượng giáo dục của Pascal School. Đặc biệt, với tấm Huy chương Bạc mà em giành được, đây là thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tại kì thi năm nay.
Để vào vòng chung kết kì thi ASMOPSS 2024 tại Indonesia, em Tô Hoàng An cùng các bạn thí sinh khác được Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn kĩ lưỡng. Đây là những cá nhân đã đoạt giải Vô địch, Vàng và Bạc từ Vòng chung kết quốc gia với sự tham dự của hơn 1500 thí sinh. Đội tuyển Việt Nam tham dự ASMOPSS 2024 có 35 học sinh, tham gia ở cả khối Primary và Secondary.
PGS.TS Nguyễn Cao Khang, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn học sinh Việt Nam dự ASMOPSS 2024 cho biết: “ASMOPSS không chỉ dừng lại ở một cuộc thi Toán hay Khoa học. Thông qua cuộc thi lần này các em đã có một trải nghiệm đẹp, có thêm nhiều bạn bè quốc tế cũng như rèn luyện tinh thần thật tốt để có thể tiếp tục đạt những thành tích cao trong các kỳ thi tiếp theo và tiếp tục mang về niềm tự hào cho Việt Nam”.

Với tài năng Toán học và Tiếng Anh nổi bật, Tô Hoàng An là gương mặt thân quen của bảng vàng thành tích nhà trường tại các cuộc thi Toán học trong nước cũng như quốc tế. Chỉ tính riêng năm học 2023 - 2024 vừa qua, Hoàng An đã sở hữu cho mình bảng thành tích “khủng”, đặc biệt phải kể đến những giải thưởng đáng tự hào.
Chia sẻ về bí quyết để có thể chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế, Hoàng An cho biết: “Để học tốt môn Toán cần nắm được kiến thức nền tảng, từ đó sẽ giải quyết được các vấn đề khó. Bởi vậy, em luôn tạo cho mình sự nghiêm túc, ý thức tự giác trong học tập. Mỗi ngày, em sẽ xây dựng thời gian biểu hợp lí giữa thư giãn và học tập, qua đó tạo cho em cảm giác thoải mái, hứng thú để tiếp thu kiến thức. Trong các kì thi quốc tế, em sẽ vận dụng những kiến thức được học và làm chắc chắn những câu trong khả năng của em. Với những câu khó sẽ để lại làm sau và sẽ xử lí theo hướng tư duy logic”.
Tô Hoàng An cho biết, từ nhỏ em đã có niềm yêu thích đặc biệt với các con số. Từ khi 5 tuổi em đã có thể tính khá chính xác các phép cộng trừ đơn giản trong phạm vi 100. Cho đến thời điểm này, môn Toán vẫn là môn Hoàng An cảm thấy thích học nhất vì em thấy học Toán vui, nhất là khi có bài khó mà em cố gắng suy nghĩ để tìm ra đáp án.

Nhớ lại khoảnh khắc vinh quang, được xướng tên trên bục danh dự quốc tế khi nhận Huy chương Bạc kì thi ASMOPSS 2024, Hoàng An cho biết: "Em rất vui mừng, hạnh phúc, tự hào vì mình đã góp phần nhỏ bé mang thành tích về cho Tổ quốc, nhà trường và gia đình. Đây không chỉ là thành tích của bản thân em mà còn là sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể thầy, cô giáo trong Trường Pascal, cùng sự đồng hành, động viên của gia đình”.
Bên cạnh sự quan tâm chỉ bảo của thầy cô giáo và những nỗ lực của chính bản thân, không thể không nhắc đến sự đồng hành, khích lệ to lớn từ gia đình Hoàng An. Chị Phạm Quỳnh Anh - mẹ Hoàng An tự hào: “Khi con được đại diện cho Việt Nam dự thi quốc tế và giành giải thưởng cao, gia đình rất đỗi vui mừng và tự hào, bởi đây là một cuộc thi rất khó và gia đình cũng chỉ hi vọng con được Huy chương Đồng nhưng con đã làm được trên mức bố mẹ mong muốn rồi. Kết quả của con là một quá trình dài tích luỹ kiến thức, kĩ năng và tham gia rất nhiều kì thi từ cấp tiểu học. Con tự hào là học sinh của ngôi trường Pascal. Gia đình con gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn đã dạy dỗ con để con tiếp tục có được thành công như ngày hôm nay”.

Là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy môn Toán lớp Hoàng An, thầy Nguyễn Văn Hoạt hiểu hết điểm mạnh, yếu của từng em trong lớp học để có thể đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp, phát huy tối đa khả năng của các em. Thầy thấy An bộc lộ tố chất toàn diện, có tình yêu và sự đam mê đặc biệt với môn Toán. Hoàng An sắp xếp thời gian biểu hằng ngày rất khoa học, điều đó giúp em luôn đạt thành tích môn Toán học xuất sắc nhất trong lớp.
Tại trường TH - THCS Pascal những năm gần đây, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong top đầu của Quận Bắc Từ Liêm và Thành phố Hà Nội. Năm học 2023 - 2024 là một năm “đại thành công” của trường Pascal khi đứng thứ Nhất Quận Bắc Từ Liêm và lọt top 25trường có tổng điểm trung bình các môn thi vào 10 THPT cao nhất Hà Nội. Giữ vững thành tích ấy, trong kì thi vào 10 THPT năm học 2024 - 2025, trường Pascal tiếp tục đứng đầu Quận với tổng điểm trung bình xét tuyển 3 môn Toán - Văn - Anh đạt mức cao: 41,13; trong đó: Tiếng Anh (8,45) - Toán (8,39) - Ngữ Văn (7,94). Cùng với đó là rất nhiều em học sinh đã đỗ vào các trường THPT chuyên danh tiếng của Hà Nội.

Trường Pascal duy trì thành tích đứng đầu Quận Bắc Từ Liêm kì thi vào lớp 10 THPT qua nhiều năm.
Với nền tảng kiến thức tốt, tại kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 quận Bắc Từ Liêm năm học 2024 - 2025 vừa diễn ra, Pascal tiếp tục giành nhiều giải cao với 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. Các học sinh đạt giải cao tại kì thi này sẽ bước vào kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố được tổ chức trong thời gian tới, hứa hẹn mang về nhiều thành tích rực rỡ cho nhà trường.
Xuân Quang
Tin khác
Từ 1/3: Kiểm định ôtô áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, nhiều xe có thể không đạt
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Thông tin này đưa ra trong kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng...01/03/2026 05:38:15Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia