Đặc sản bơ 034 rớt giá mạnh, chỉ còn 25.000/kg
(THPL) - Bơ 034 - loại bơ đặc sản vùng Tây Nguyên từng gây sốt với giá lên tới 200.000 đồng một kg khi vào đầu vụ. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, loại bơ này rớt giá mạnh, hiện còn vài chục nghìn đồng một kg.
Theo ghi nhận, bơ 034 hay còn có tên gọi khác nữa là bơ sáp trái mùa đang được bán tại nhiều chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn TP.HCM với mức giá khá thấp.
Theo chị Nguyễn Thị Bé, tiểu thương tại chợ Cây Gõ (quận 6, TP.HCM) cho biết: "Bơ 034 là loại quả dài, cơm vàng béo và dẻo nên khá được ưa chuộng. Những năm trước, loại này được người tiêu dùng lùng mua với giá 120.000-180.000 đồng một kg. Nhưng nay, bơ này rớt giá mạnh, loại 1 (3 trái 1 kg) có giá 40.000 đồng/kg, còn loại 2 (4-6 trái 1kg) có giá 25.000 đồng/kg”.
Theo tin trên trang Tiêu dùng, anh Trần Kim Cung, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP.HCM) cũng xác nhận, rất hiếm khi mua được bơ 034 với giá rẻ như năm nay nên anh quyết định nhập hàng về bán để kiếm thêm thu nhập. "Bơ tôi chọn kích cỡ 2-3 quả một kg, ngon, bắt mắt, có giá bán ra 30.000 đồng” – anh Cung nói.

Được biết hiện tại, các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang bước vào vụ thu hoạch bơ, dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 6. Thế nhưng, theo người trồng bơ, giá bơ 034 năm nay đang giảm mạnh. Mức giá thương lái thu mua tại vườn chỉ đạt từ 3.000 - 5.000 đồng/kg (giảm từ 20.000 – 30.000 đồng/kg) so với niên vụ 2021.
Báo VnExpress cho hay, trước đây, bơ 034 chỉ được trồng tại Lâm Đồng, nay chúng có mặt ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên với diện tích lên tới vài chục nghìn ha. Hai năm gần đây, bơ này rớt giá mạnh khiến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Đắk Lắk, Lâm Đồng liên tục lên kế hoạch kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ đầu ra cho nông dân. Tuy nhiên, sức mua của nông sản này tại thị trường nội địa yếu nên giá ngày càng lao dốc.
Ngoài ra, việc thị trường Trung Quốc kiểm soát chặt COVID-19 khiến nông sản này khó xuất khẩu càng làm giá bơ 034 giảm mạnh hơn.
Theo người dân địa phương ở các tỉnh Tây Nguyên, năm nay việc thu mua bơ cũng không nhộn nhịp như các năm trước. Nhiều hộ trồng loại bơ này cho trái kém chất lượng, nguy cơ thua lỗ vì thương lái không mua.
Phương Linh (tổng hợp)
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia