06:13 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng chưa cho học sinh trở lại trường từ ngày 15/11

10:42 11/11/2021

(THPL) - Tối ngày 10/11, kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố thống nhất với đề xuất Sở GD&ĐT về việc tạm thời chưa cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày 15/11 tới do dịch diễn ra đang phức tạp.

Chiều ngày 10/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo TTXVN đưa tin, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, thành phố ghi nhận 26 ca mắc COVID-19; trong đó, 8 ca cách ly tập trung, 3 ca cách ly tại nhà, 7 ca trong khu phong tỏa, 3 ca tại chốt kiểm dịch cửa ngõ và 5 ca trong cộng đồng.

3/7 quận, huyện ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng gồm quận Sơn Trà (11 ca), quận Liên Chiểu (3 ca), quận Cẩm Lệ (1 ca). Tính từ ngày 11/10 đến nay, thành phố ghi nhận 200 ca mắc COVID-19.

Đến nay, Đà Nẵng đã tiêm 903.239 người tiêm mũi 1 (đã tiêm 44.402 trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi) và 375.404 người tiêm mũi 2 (đạt tỷ lệ 43,7% người trên 18 tuổi).

Đà Nẵng chưa cho học sinh trở lại trường từ ngày 15/11. Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, với tình hình dịch như hiện nay, 2 phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc, quận Sơn Trà sẽ nâng cấp độ chống dịch lên cấp độ 3.

Ông Huỳnh Văn Hùng cho biết: “Quận Sơn Trà nhận định tình hình dịch không dừng lại. Chính vì vậy quận Sơn Trà rất mong và chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố cho nâng mức độ chống dịch lên cấp độ 3. Từ đó, quận tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch theo các quy định cấp độ 3”.

Theo báo VOV, kết luận cuộc họp, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Sơn Trà đang là điểm nóng về dịch COVID-19 trong đợt mới này. Nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị quận Sơn Trà chủ động chuyển cấp độ chống dịch đối với vùng nguy cơ cao. Sở Y tế và Quận Sơn Trà chuẩn bị kỹ phương án chống dịch trước khi chuyển cấp độ. Sở Y tế sớm ban hành hướng dẫn về chuyển cấp độ chống dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 để các địa phương áp dụng, tránh lúng túng. Bà Ngô Thị Kim Yến thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tạm hoãn việc cho phép học sinh trở lại trường để học trực tiếp như dự kiến vào ngày 15/11 tới. Các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học trực tuyến tại nhà.

Bà Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh: “Do tình hình dịch hiện nay rất phức tạp. Việc triển khai tiêm vaccine cho học sinh phổ thông trung học chưa đủ 14 ngày và chưa triển khai tiêm vaccine cho học sinh lớp 8, lớp 9 trước khi đi học lại. Vì vây, tạm thời chưa tổ chức đi học lại từ ngày 15/11. UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế đánh giá tình hình cụ thể, tham mưu UBND thành phố cho phép từng cấp học, khối học đi học trực tiếp khi dịch kiểm soát".

Trước đó, Đà Nẵng cũng dự định mở cổng trường đón học sinh khối 1, 6, 9 từ ngày 1/11 và các khối còn lại từ ngày 8/11. Tuy nhiên, cuối tháng 10, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã đề xuất và được lãnh đạo UBND thành phố đồng ý lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15/11.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu