11:16 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đã có 84 người thiệt mạng, 38 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung

13:11 19/10/2020

(THPL) - Theo số liệu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến tối 18/10, đã có 84 người thiệt mạng, 38 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung.

Theo đó, chỉ tính riêng tại Quảng Trị, có 40 người thiệt mạng, trong đó thiệt mạng do mưa lũ gây ra trên đất liền 16 người; thiệt mạng do tàu bị nạn trên biển 3 người (trong đó: có 1 trường hợp tử vong do sức khỏe yếu sau 2 ngày được cứu vào bờ); thiệt mạng do sạt lở đất 21 người.

Trong ngày 18/10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đã sơ tán 11.575 hộ dân với 35.787 người ở vùng ngập lụt và bị cô lập đến nơi an toàn.

Mưa lớn và nước lũ dâng cao trở lại khiến 52.933 hộ dân tại các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị ngập lụt (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055) và 24.734 ngôi nhà sập đổ, hư hỏng.

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước (Nguồn: Internet)

Về giao thông, 12 tuyến quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Ngoài ra, nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề, mưa lũ đã khiến 924 ha lúa, 430ha mạ, 106.616ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; 470ha cây lâm nghiệp, 462ha cây ăn quả, 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 3.889ha thủy sản bị thiệt hại; 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

Trong 12h vừa qua (từ 19h00 ngày 18/10 đến 07h00 ngày 19/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi lớn hơn như: Hà Tĩnh 422mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 586mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 507mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 378mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 451mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 405mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 402mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 400mm; ở Nghệ An từ 50-80mm, riêng phía Nam có nơi trên 100mm.

Từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa rất to 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (19/10), ở vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hướng di chuyển của ATNĐ gần biển Đông (Nguồn: KTTV)

Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu