03:48 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cứu nạn tàu Panama trước nguy cơ bị chìm trên biển Bình Thuận

09:08 18/12/2020

(THPL) - 10/15 thủy thủ trên tàu gặp nạn gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã được Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 tiếp cận và giải cứu. Công tác tìm kiếm cứu nạn được thực hiện suốt đêm 17/12.

Sáng 18-12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, 10 trong số 15 thuyền viên trên tàu nước ngoài chở đất sét có nguy cơ bị chìm tại vùng biển gần huyện đảo Phú Quý vào chiều tối qua đã được tìm thấy, theo báo Người lao động, 

Báo cáo trước đó của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho hay, vào khoảng 16h30 ngày 17/12, tàu hàng Xin Hong, quốc tịch Panama, số IMO: 9205524, có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam), chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hong Kong (Trung Quốc).

Do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch, thuyền trưởng xin phép cho tàu vào phao số 0/Cảng Phú Quý để tránh trú. Khi đến cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý, tàu bị nghiêng và đang có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn.

Tàu hàng Xin Hong, quốc tịch Panama gặp nạn trên biển Bình Thuận. Ảnh minh họa.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã điều động tàu CN09: BP.11.19.01 ra cứu nạn 15 thuyền viên.

Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý chuẩn bị sẵn địa điểm, các yêu cầu cần thiết để thực hiện khai báo y tế, cách ly phòng chống COVID-19 đối với thủy thủ trên tàu khi cứu nạn vào bờ; kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly thủy thủ đoàn của tàu và tham gia cứu nạn tàu.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, công tác ứng phó sự cố tràn dầu hiện tại là khó khăn khi thời tiết diễn biến bất lợi, gió cấp 7-8, sóng biển cao khoảng 4m. Việc triển khai phao quây xung quanh tàu để phòng chống tràn dầu là không hiệu quả nếu có sự cố tràn dầu xảy ra.

Trước tình hình này, Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ tàu Xin Hong báo cáo lượng dầu còn lại trên tàu, thực hiện biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời, chỉ đạo Cảng vụ hàng hải Bình Thuận phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, UBND huyện đảo Phú Quý theo dõi sát sao tình hình tàu Xin Hong để sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra, TTXVN đưa tin.

Hiện tàu cảnh sát biển vẫn đang trực tại vùng biển Phú Quý để tìm kiếm người bị nạn.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu