16:39 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cứu hộ kịp thời tàu cá và 13 ngư dân gặp nạn trên biển

09:30 10/11/2020

(THPL) - Đến khoảng 16h15 ngày 9/11, tàu KN 463 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 91388 TS của ngư dân tỉnh Bình Định và lai kéo vào đảo Trường Sa để khắc phục, sửa chữa máy tàu.

Theo TTXVN thông tin, trước đó vào tối ngày 8/11, khi đang khai thác hải sản cách đảo Trường Sa khoảng 98 hải lý về phía Bắc-Tây Bắc, tàu cá BĐ 91388 TS bị hỏng máy, không khắc phục được nên phải thả trôi. Thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu đề nghị cứu nạn. Hiện tại khu vực biển Trường Sa đang có gió Đông bắc cấp 5, cấp 6.

Được lệnh, tàu kiểm ngư KN 463 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã cơ động ngay trong đêm đi cứu nạn tàu cá. Đến 6 giờ 5 phút ngày 9/11, khi cách tàu cá 75 hải lý, Tàu KN 463 đã liên lạc được và phối hợp triển khai phương án, biện pháp cứu kéo.

Được biết, tàu BĐ 91388 TS có 13 thuyền viên do ông Phạm Văn Tâm, quê ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ tàu.

Tàu KN 463 đang lai dắt tàu cá BĐ 91388 TS vào khu vực Trường Sa để sửa chữa tàu chiều 9/11. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến các công tác cứu nạn thành công các vụ chìm tàu, ngày 7/10, Đồn Biên phòng Cát Khánh (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết, 13 ngư dân đi trên tàu cá có số hiệu BĐ 96365 TS gặp nạn trên biển, đã được cứu vớt và đưa về bờ an toàn.

Báo Nông nghiệp VN cho hay, trước đó vào ngày 6/10, tàu cá của ngư dân Võ Văn Như số hiệu BĐ 96365 TS xuất bến tại Cảng cá Tam Quan (TX Hoài Nhơn), khi đi đến tọa độ 14,20 vĩ độ Bắc - 109,34 độ kinh Đông, thì tàu của ngư dân Như bị giông lốc, sóng lớn đánh mạnh khiến nước tràn vào làm tàu bị chết máy. Dù thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục nhưng không được, tàu cá bị chìm.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, 13 thuyền viên trên tàu bị nạn thả thúng xuống biển và thả trôi tự do, đồng thời dùng điện thoại gọi về đất liền

Nhận được tín hiệu cứu nạn, tàu cá mang số hiệu BĐ 97177 TS do ông Phạm Minh Quyết (trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang ở gần khu vực tàu cá bị chìm đã lập tức tới hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 7/10, tàu cá BĐ 97177 TS đã tiếp cận và đưa được các thuyền viên của tàu cá BĐ 96365 TS lên tàu an toàn. Đến trưa 7/10, cả 13 ngư dân đã được đưa về cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Hiện tại tình trạng sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu