Cựu Chủ tịch Bình Dương được giảm án vụ thao túng đất vàng
(THPL) - Tại phiên toà phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được giảm án từ 7 xuống còn 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Sáng 28/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch Bình Dương cùng ba người khác, trong vụ bán rẻ "đất vàng" liên quan đến Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3-2).
Theo đó, tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo đối với bị cáo Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch Bình Dương và Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty 3-2. Hai người bị tòa bác kháng cáo gồm: Lý Thanh Châu - cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 3-2 và Đỗ Thị Thanh Thúy - cựu Kế toán trưởng.
Tại phiên toà, bị cáo Trần Thanh Liêm bị tuyên án 6 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Mức này thấp hơn án sơ thẩm 1 năm tù. Bị cáo Trần Nguyên Vũ bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", 11 năm tù về tội "tham ô tài sản". Tổng hình phạt 21 năm tù, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.
Hai bị cáo Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Thanh Thúy lãnh án 30 tháng tù.

Theo bản án phúc thẩm, trong quá trình xét xử, 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm quy buộc. HĐXX có căn cứ kết luận bị cáo Trần Thanh Liêm với chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty 3-2 (thuộc Tỉnh ủy Bình Dương).
Cựu chủ tịch Bình Dương có trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa là phải bảo vệ tài sản cho Nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi biết Tổng công ty 3-2 chuyển nhượng trái quy định khu đất thuộc sở hữu Nhà nước, bị cáo Liêm không yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, mà còn đồng ý cho Tổng công ty 3-2 chuyển nhượng 30% cổ phần tại Âu Lạc, tạo điều kiện cho nhóm bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch Tổng công ty 3-2) chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát hơn 201 tỷ đồng.
Căn cứ kháng cáo của 4 cá nhân trên, bản án phúc thẩm nhận định không ai có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều thành khẩn, có nhân thân tốt và có nhiều thành tích trong quá trình công tác, riêng bị cáo Liêm và Vũ đều đã khắc phục 1 phần hậu quả của vụ án.
Trước đó tháng 8/2022, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Tại toà, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị cáo Trần Nguyên Vũ bị tuyên 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt chung với bị cáo Vũ là 23 năm tù. Các bị cáo Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Đỗ Thị Thanh Thúy bị phạt 30 tháng tù về cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cáo trạng và diễn biến phiên tòa sơ thẩm thể hiện, ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư tỉnh Bình Dương) và ông Trần Thanh Liêm đã ký những văn bản, đồng ý áp giá đất thấp hơn mức giá quy định (cụ thể là hơn 51.000 đồng/m2 đất) để giao các diện tích “đất vàng” cho Tổng Công ty Bình Dương, thời điểm đó do bị cáo Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch. Các diện tích “đất vàng” gồm 145 ha (Khu nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp) và 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.
Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân (Công ty Tân Phú, Tân Thành, Âu Lạc, Impco...) biến đất công thành đất tư, hưởng lợi số tiền lớn. Các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng.
Về phần khắc phục hậu quả, nhà chức trách xác định, gia đình bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch Tổng công ty Bình Dương) đã nộp khắc phục hơn 330 tỷ đồng, trong đó 126 tỷ đồng trong sai phạm liên quan khu đất 43 ha, và 203 tỷ đồng trong cáo buộc tham ô tài sản. Trong vụ án này, vợ chồng hai cựu chủ tịch công ty Hưng Vượng - Võ Hồng Cường và Trần Đình Như Ý cũng được xác định đã hoàn trả toàn bộ số tiền hưởng lợi kèm lãi phát sinh, khoảng 761 tỷ đồng cho Nhà nước. Tổng cộng, các bị cáo thuộc nhóm tội danh "Tham ô tài sản" đã khắc phục khoảng 1.091 tỷ đồng.
Thanh Mai
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia