Cục Thuế chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau nhiều lần cảnh báo nợ thuế
(THPL) – Trước những băn khoăn về việc người dân bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ, lãnh đạo Cục Thuế khẳng định đây là biện pháp cưỡng chế cần thiết, đúng pháp luật.
Tại buổi họp báo chuyên đề ngày 22/5, đại diện Cục Thuế khẳng định quy trình tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện nghiêm ngặt, minh bạch, không có việc cơ quan thuế "đột ngột" áp dụng biện pháp này mà không thông báo.
Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: "Cơ quan thuế đã chủ động cảnh báo từ sớm, ghi rõ số tiền nợ, thông tin cán bộ quản lý để người nộp thuế chủ động xử lý".
Cụ thể, khi phát hiện nợ thuế đến ngày thứ 30, cơ quan thuế sẽ gửi cảnh báo qua nhiều hình thức: tài khoản thuế điện tử, số điện thoại, email, Zalo, và cổng thông tin điện tử của ngành.
Chỉ sau ít nhất 30 ngày kể từ khi phát đi cảnh báo mà người nộp thuế vẫn không liên hệ hoặc hoàn thành nghĩa vụ, lệnh tạm hoãn xuất cảnh mới chính thức được ban hành và gửi tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Giải đáp thắc mắc về các trường hợp nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị dừng tại sân bay, lãnh đạo Cục Thuế cho biết qua rà soát, phần lớn các trường hợp này thuộc nhóm cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể.
Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết theo Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, ngưỡng nợ áp dụng biện pháp này hiện nay là từ 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, chủ hộ kinh doanh. Từ 500 triệu đồng trở lên đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Riêng nhóm đối tượng bỏ địa chỉ kinh doanh – nhóm rủi ro cao – hiện chưa có quy định ngưỡng cụ thể, dẫn đến việc nợ nhỏ vẫn bị hoãn xuất cảnh.
Để hài hòa quyền lợi, Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên đối với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh trong dự thảo Nghị định mới. Việc này nhằm loại trừ các trường hợp nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật hoặc chậm cập nhật dữ liệu.

Theo số liệu của cơ quan thuế, đến nay đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, với tổng số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 65.000 trường hợp là người đại diện pháp luật, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với số tiền nợ trên 6.900 tỷ đồng.
Lũy kế đến nay, ngành thuế đã thu hồi được trên 4.000 tỷ đồng tiền nợ thuế từ hơn 13.000 người nộp thuế. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã có khoảng 7.100 người chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ với số tiền gần 100 tỷ đồng và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.
Hiện Cục Thuế đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực. Ông Mai Sơn cho rằng: "Nếu trả nợ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực, hệ thống phần mềm thuế sẽ lập tức ghi nhận; đồng thời kết nối liên thông tới Kho bạc, Ngân hàng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người dân có thể được xuất cảnh ngay". Điều này cho phép người nợ thuế có thể nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu và được thông quan tức thì sau khi hệ thống xác nhận hoàn thành nghĩa vụ.
Việc thực hiện quyết liệt biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không chỉ nhằm thu hồi ngân sách mà còn hướng tới mục tiêu đảm bảo sự công bằng cho những doanh nghiệp, cá nhân đang thực hiện tốt chính sách pháp luật. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân nên chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile trước khi có kế hoạch xuất cảnh để tránh những rắc rối không đáng có.
Tú Anh
Tin khác
Đại tá Bùi Quyết Toán được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện
Ngành bán lẻ đang tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Việt Nam chủ động giám sát, sẵn sàng ứng phó dịch Ebola 2026
Mô hình “ba tiên phong” Công an xã Sa Loong: Xây dựng công an xã tinh nhuệ, hiện đại và gần dân
Hội thi nấu cơm dâng Thánh Gióng: Kết nối truyền thống với hướng đi mới của xã Phù Đổng
(THPL) - Trong dòng chảy sôi động của Lễ hội Gióng Đền Phù Đổng (Hà Nội) năm 2026, Hội thi “Nấu cơm, làm cơm nắm, muối cà dâng Đức...22/05/2026 14:18:18“Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”
(THPL) - Sáng ngày 22/5 tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia...22/05/2026 14:01:01Tập đoàn Đèo Cả: Kết nối nguồn lực, kiến tạo hạ tầng giao thông
(THPL) - Ngày 21/5/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Hội nghị “Kết nối nguồn lực – Kiến tạo hạ tầng giao thông...22/05/2026 11:41:00Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới
(THPL) – Xã, phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi hiện thực hóa dân chủ thực chất, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã...22/05/2026 11:05:38
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia