14:33 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty than Nam Mẫu: Một công nhân hầm lò tử vong nghi do thiếu khí

16:50 14/05/2020

(THPL) – Sáng nay, 14/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty than Nam Mẫu, khiến 1 công nhân tử vong. Công nhân này làm việc tại ca 2 (đã hết giờ), nhưng một số công nhân ca 3 vào làm việc thì mới phát hiện ra sự việc.

Theo thông tin từ Công ty than Nam Mẫu – TKV, khoảng 1h, ngày 14/5/2020, nhóm công nhân ca 3 đi vào hiện trường làm việc đã phát hiện công nhân Nguyễn Văn Luận (SN 1973) bị ngất tại lò thượng vận tải số 1, vỉa 7 mức +70/125 (khu II).

Công ty than Nam Mẫu - TKV xảy ra vụ TNLĐ khiến 1 công nhân tử vong.

Nhóm công nhân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Luận đã tử vong trước khi đưa lên mặt bằng để đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, trong ngày 13/5, anh Luận cùng 4 công nhân ca 2 được giao nhiệm vụ khấu than tai khu vực lò thượng vận tải số 1, vỉa7 mức+70/125. Đến cuối ca 2 (khoảng 23h) thì mất điện, nhóm công nhân ra về, tuy nhiên anh Luận quên vật tư nên quay lại lấy và sảy ra sự việc đau lòng.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được đánh giá có thể do thiếu oxy trong lò.

Theo tìm hiểu của PV, quy trình quản lý công nhân ra, vào lò được kiểm soát hết sức chặt chẽ, Phó quản đốc trực ca, Lò trưởng là người quản lý chỉ huy sản xuất tại hiện trường và nhân lực trong ca, khi hết ca phải chiu trách nhiệm về sản phẩm của công nhân làm ra mà mình nghiệm thu và quản lý lao động tại khu vực của mình.

Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì, các cán bộ quản lý trực tiếp; bộ phận kiểm soát lại không phát hiện việc anh Luận chưa ra khỏi lò sau khi hết ca, và công nhân của ca sau đó (ca 3) vẫn tiếp tục vào làm việc bình thường.

Một số công nhân cũng đặt nghi vấn về việc quan trắc, thông gió đo khí mỏ không đảm bảo an toàn nên mới dẫn tới tình trạng thiếu oxy trong lò.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Đăng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu