14:48 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty than Mạo Khê: Luôn kế thừa và phát huy tinh thần “tự lực tự cường” ,“kỷ luật và đồng tâm”

14:59 09/07/2020

(THPL) - Được thành lập từ ngày 15/11/1954, trải qua quá trình hơn 65 năm hình thành, khôi phục và phát triển. Đến nay, Công ty than Mạo Khê đã có một cơ sở vật chất khang trang, sở hữu đội ngũ cán bộ nhân viên có tay nghề, luôn tận tâm vì công việc.

Tọa lạc tại vùng đất Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh - Nơi được phát hiện khai thác than đầu tiên tại Việt Nam, Mỏ Mạo Khê chính là đơn vị duy nhất được Nhà nước giao và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất than cung cấp cho Nhà máy điện Yên Phụ thắp sáng Thủ đô thời kỳ đầu tiếp quản.

Theo đó, ngày 23/01/1981, Chính phủ ra quyết định số 169-CP tách Bộ Điện và Than thành Bộ điện lực và Bộ mỏ và than, thành lập Công ty than Uông Bí trực thuộc Bộ Mỏ và Than. Mỏ than Mạo Khê trực thuộc Công ty than Uông Bí. Đến ngày 10/10/1994, Tổng Công ty than Việt Nam được thành lập, Mỏ than Mạo Khê trở thành thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam (Quyết định số 2605QĐ/TCCB ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp).

Từ 10/2001 đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê (QĐ số 405/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2001 của HĐQT Tổng Công ty than Việt Nam). Từ 12/2005 đổi thành Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê -TKV (Quyết định số 2461/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2006 của HĐQT Tập đoàn TKV). Từ tháng 8/2010 (thực hiện Quyết định của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam-Vinacomin) đổi tên thành Công ty TNHH  một thành viên than Mạo Khê -Vinacomin.

Từ ngày 01/8/2013 theo Quyết định số 1172/QĐ-VINACOMIN ngày 01/7/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản  Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê -TKV (gọi tắt là Công ty than Mạo Khê -TKV).

Hiện nay Công ty than Mạo Khê đã sở hữu một cơ sở vật chất khang trang

Với nhiệm vụ, khai thác than hầm lò, chế biến, tiêu thụ than; thiết kế thi công, xây dựng các công trình mỏ và công trình công nghiệp; sửa chữa thiết bị mỏ, phương tiện vận tải và sản phẩm cơ khí và các thiết bị công nghiệp khác; sản xuất kinh doanh vật liêu xây dựng; đại lý xăng dầu; khai thác sử dụng kinh doanh nước sinh hoạt …Hiện nay, tổng tài sản của công ty đã là 2.331,5 tỷ đồng; trong đó số vốn chủ sở hữu là 488,7 tỷ đồng.

Về cơ cấu tổ chức, hiện toàn Công ty có 39 đầu mối hoạt động. Trong đó có 11 phân xưởng khai thác than hầm lò, 03 phân xưởng đào lò đá, 02 phân xưởng vận tải lò, 01 phân xưởng sàng tuyển và 05 phân xưởng phục vụ sản xuất ngoài lò, 01 trạm Y tế và 16 phòng, ban gián tiếp.

Được biết, tổng số cán bộ công nhân hiện nay là 3.922 người (Nữ CNVC: 528 người) với trình độ Đại học và trên Đại học là 806 người, Cao đẳng 250 người; trung cấp nghề 755 người, sơ cấp nghề 2016 người; Lao động thủ công 79 người.

Hiện Đảng bộ công ty có 39 chi bộ trực thuộc với trên 1.115 đảng viên; Công đoàn Công ty có 40 Công đoàn bộ phận với 3.922 đoàn viên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty có 34 chi đoàn với 1.005 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh Công ty có 06 Chi hội trực thuộc với 132 hội viên.

Trải qua hơn 65 năm khôi phục và phát triển (15/11/1954 – 15/11/2020), Công ty đã vinh dự được Đảng, Nhà nước khen thưởng, trao tặng nhiều bằng khen cao quý như: Cờ luân lưu của Bác Hồ (các năm 1967, 1971); 02 Huân chương Chiến công Hạng Nhì; 03 Huân chương Lao động Hạng Nhất (các năm 1959, 1998, 2009, 2015); 02 Huân chương Lao động Hạng Nhì (các năm 1958, 1997); 05 Huân chương Lao động Hạng Ba (1956, 1971, 1973, 1987, 1995, 2018); Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2003; 01 Phân xưởng Đào lò đá số 5 và ba công nhân khai thác than hầm lò là: Nguyễn Văn Vỡi, Lều Vũ Điều, Nguyễn Văn Tía vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2014 và Cờ thi đua của Bộ Công thương năm 2015, 2018.

Trong hơn 65 năm qua Công ty than Mạo Khê đã khai thác trên 60 triệu tấn than 

Thời gian qua, công ty than Mạo Khê đã ghi dấu bước chân của trên 2,3 vạn lượt thợ mỏ. Trải qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, vượt lên tất cả các thế hệ thợ mỏ Mạo Khê đã kế thừa và phát huy tinh thần “ tự lực tự cường” và truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ anh dũng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao cho.

Trong hơn 65 năm qua Công ty than Mạo Khê đã khai thác trên 60 triệu tấn than, đào mới trên 700 km đường lò, sản lượng bình quân trong những năm gần đây đã đạt gần 2 triệu tấn/năm, vượt công suất thiết kế trên 20%. Đóng góp quan trọng cùng Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước giao cho đó là đảm bảo cung cấp than cho an ninh năng lượng quốc gia.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, than Mạo Khê đang tập trung triển khai dự án khai thác hầm lò mức -400 với trữ lượng công nghiệp trên 60 triệu tấn, công suất 2 triệu tấn/năm. Thời gian dự kiến khai thác trên 30 năm. Với tiến độ thi công dự kiến dự án sẽ ra than vào đầu năm 2021.

Tuổi trẻ Công ty than Mạo Khê ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

Ngoài chú trọng hoạt động lao động sản xuất, những năm gần đây công ty còn đặc biệt quan tâm chăm lo, cải thiện nâng cao mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho người thợ mỏ, quan tâm đến điều kiện ăn, ở tạo môi trường làm việc tốt nhất cho công nhân yên tâm làm việc: Khánh thành và đưa vào hoạt động công trình Nhà ăn, ở tập thể Khu Vĩnh Xuân gồm bốn lô nhà 5 tầng, diện tích gần 46.000 m2, với tổng 235 căn hộ khép kín từ 34 - 60 m2/phòng, đáp ứng chỗ ở cho gần 500 công nhân, viên chức, lao động, có đầy đủ các công trình phụ trợ như nhà ăn 300 chỗ, nhà để xe, nhà kỹ thuật điện nước, khu khuôn viên cây xanh, sân chơi, hồ nước, hệ thống sân đường nội bộ... ;

Giải quyết bố trí sắp xếp cho công nhân lao động có đủ việc làm, ổn định thu nhập tiền lương năm sau cao hơn năm trước; giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định, nhằm cải thiện đời sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội .v.v... Thực hiện tốt quy chế hợp đồng tuyển dụng gần lao động vào làm việc tại công ty; Duy trì tốt việc thực hiện chế độ bồi dưỡng công nghiệp, bồi dưỡng độc hại theo quyết định 611/TTg của Chính phủ; 100% CBCN được khám sức khoẻ định kỳ; khám và cấp sổ cho công nhân mắc bệnh nghề nghiệp; tổ chức cho 100% CNVC đi tham quan du lịch, nghỉ mát trong nước và nước ngoài với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng/năm;

Đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, cải tạo các công trình cơ sở hạ tầng như: Nhà thể thao, nhà văn hóa, khu công viên, các khu nhà làm việc trên công trường, đường giao thông bê tông, nhà tắm giặt hong phơi quần áo cho thợ lò, nhà ăn công nghiệp … đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần, động viên cổ vũ mọi người yên tâm lao động sản xuất.

Ngoài ra, Công ty luôn chấp hành tốt các chính sách và pháp luật của nhà nước Việt Nam. Tuân thủ pháp luật về luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, luật thuế, đăng ký 100% người lao động tham gia BHXH bắt buộc...

Đến nay, toàn bộ cảnh quan của công ty luôn được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp. Diện mạo của công ty không ngừng thay da đổi thịt qua thời gian và năm tháng. An ninh chính trị, trật tự an toàn của khu mỏ được giữ vững. Thương hiệu và uy tín của Công ty than Mạo Khê ngày càng được nâng cao trong và ngoài ngành than.

Lê Quân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu