Công ty Mỹ có thể hồi sinh người chết não trong năm 2017
(THPL) - Nỗ lực đầu tiên trong việc đưa con người trở về từ cõi chết sau khi chết não sẽ được một công ty Mỹ tiến hành ngay trong năm nay bằng phương pháp tế bào gốc.
Dự án đầy tham vọng do công ty Bioquark có trụ sở tại bang Philadelphia (Mỹ) thực hiện. Công ty này sẽ sớm thử nghiệm phương pháp mới lên các bệnh nhân chết não tại một quốc gia không được công khai ở Nam Mỹ ngay trong năm nay.

Thí nghiệm hồi sinh người chết não được thực hiện bằng phương pháp tế bào gốc. (Ảnh minh họa: Internet)
Đây là một dự án tham vọng nhưng Bioquak không hề có ý định thử nghiệm trên động vật trước. Công ty đã lên kế hoạch thử nghiệm ở Ấn Độ nhưng bị Hội đồng Nghiên cứu Y khoa nước này từ chối.
Công ty dự kiến sẽ lựa chọn những bệnh nhân chết não ở độ tuổi từ 15 - 65 để thử nghiệm phương pháp mới. Các chuyên gia sẽ chụp MRI để xác định tổn thương não bộ và lên phác đồ đảo ngược quá trình chết não.
Theo đó, công ty này hy vọng có thể giúp hồi sinh những bệnh nhân bị chết não, tức chết lâm sàng.Theo ông Ira Pastor - Giám đốc điều hành công ty Bioquak, ý tưởng về việc tiêm tế bào gốc đến từ việc quan sát động vật lưỡng cư có khả năng tái tạo nhiều phần cơ thể của mình.
Ông Pastor cho biết, quy trình đưa người chết sống lại diễn ra trong 3 giai đoạn. Đầu tiên, các chuyên gia sẽ thu thập tế bào gốc của bệnh nhân từ máu, sau đó tiêm trở lại vào cơ thể họ.
Tiếp theo, bệnh nhân sẽ được tiêm một loại phân tử protein vào tủy sống. Cuối cùng, bệnh nhân trải qua quá trình kích thích thần kinh kéo dài 15 ngày. Ông Pastor hy vọng, việc điều trị tế bào gốc có thể đảo ngược "cái chết của não" và giúp đưa họ quay trở lại cuộc sống.
Dự án này tập trung vào các nghiên cứu lâm sàng về tình trạng chết não và những bệnh nhân hôn mê, về mặt kỹ thuật đã tử vong, song vẫn tồn tại nhờ sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân tạo và nguồn dinh dưỡng ngoài.
Lan Nhi (t/h)
Tin khác
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia