02:53 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công dân Việt Nam sẽ được cấp thị thực điện tử vào Nga từ 1/8

19:48 29/07/2023

(THPL) – Theo dự kiến, công dân Việt Nam, Campuchia, Myanmar và 52 quốc gia khác sẽ được cấp thị thực điện tử (E-visa) để vào Nga từ ngày 1/8/2023.

Mới đây, hãng thông tấn RIA đã dẫn thông báo của Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ chính thức cấp thị thực điện tử (E-visa) cho 52 quốc gia thân thiện với Nga và thêm 3 quốc gia khác là Việt Nam, Campuchia và Myanmar.

Theo tuyên bố của Cục Lãnh sự được đưa ra ngày 28/7, thị thực điện tử sẽ chính thức được ra mắt lúc 10h sáng (giờ Matxcơva) ngày 1/8 tới.

Công dân Việt Nam sẽ được cấp thị thực điện tử vào Nga từ 1/8. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến chính sách trên, trước đó, trong một cuộc gặp với các thành viên của Chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ việc triển khai hệ thống E-visa từ tháng 8/2023. Tờ Izvestia dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ là hai quốc gia đầu tiên áp dụng hệ thống thị thực điện tử để nhập cảnh vào Nga.

Từ hồi tháng 7/2020, Chính phủ Nga đã thông qua luật cho phép công dân từ 52 quốc gia thân thiện với Nga gồm một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Singapore đăng ký cấp thị thực điện tử để nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, đến tháng 1/2021, Chính phủ Nga đã ngừng áp dụng thị thực điện tử do đại dịch COVID-19.

Lưu Kỳ (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu