07:44 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa tầm nhìn đến năm 2045

20:48 31/03/2023

(THPL) - Chiều 31/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với công bố quy hoạch và tầm nhìn cho tỉnh Thanh Hóa, đây là cơ hội để tỉnh Thanh Hóa mở ra thời kỳ phát triển mới trong các năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 27/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045.

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn; dịch vụ logistics; du lịch; giáo dục đào tạo; y tế chuyên sâu; văn hóa và thể thao...

Theo quy hoạch, đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới, có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa là tỉnh thứ 4 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quy hoạch được kế thừa quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh tại Nghị quyết số 58 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là mục tiêu phát triển cao, đòi hỏi sự đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện rất có ý nghĩa, khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển, để Thanh Hóa khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, vững vàng trên hành trình trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.


Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Để thực hiện tốt nội dung quy hoạch, đưa tầm nhìn quy hoạch và khát vọng Thanh Hóa phát triển trở thành hiện thực, ông Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để cùng nhau quyết tâm đưa nhanh các nội dung Quy hoạch vào thực tiễn.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thông qua Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh trọng điểm về kinh tế của cả nước.

Duy Phúc

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu