Chuyện lạ đời ở huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế: Đền bù rồi lại thu hồi
(THPL) - Ngày 16/1/2017, PV đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc, Thanh tra huyện, Phòng TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để làm rõ những bất nhất xảy ra tại huyện này.
Đền bù rồi lại thu hồi…
Ông Huỳnh Cân, trưởng thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc đã thừa nhận mình có lấn chiếm đất. “Tôi có lấn nhưng đất này là đất của nhà nước, vừa rồi trước mặt nhà họ có làm cái mương kê cao lên nên tôi có đổ đất lấn chiếm cái đường để đi ra đi vào, mà đất bên nhà ấy cũng đã nhận tiền đền bù rồi, sau này nhà nước về đo đạc, xác định đất này của nhà nước thì mình trả lại thôi. Xã cũng đã mời 2 gia đình tranh chấp và gia đình tôi cũng đã có ký đơn cam kết ở ủy ban nhân dân xã rồi, có lấn đất thì trả lại thôi, không có vấn đề gì nặng nề cả. Mình là trưởng thôn nên phải gương mẫu".

Theo bản đồ đo đạc 202, vị trí thửa đất số 109, tờ bản đồ số 59, do ông Đỗ Biên đứng tên kê khai, loại đất ở nông thôn, thời điểm kê khai có thể hiện nhà ở, trong đó đã đo gộp cả thửa đất của ông Đỗ Biên sử dụng làm nhà ở ổn định trước đây và thửa đất làm trưa mạ do ông lấn chiếm.

Năm 2014, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND huyện Phú Lộc xác định, trường hợp ông Đỗ Biên và bà Trần Thị Tước được bồi thường 100% giá đất nông nghiệp với diện tích là 336,2m2. Tiến hành chi trả cho gia đình ông Đỗ Biên với tổng giá trị bồi thường là 247.040.000 đồng(trong đó riêng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là 228.919.000 đồng).

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết: hiện tại tỉnh cũng đã chỉ đạo thanh tra tỉnh và huyện làm rõ vụ việc, rồi báo cáo UBND tỉnh.
“Huyện đã tiến hành chi trả đền bù cho gia đình ông Đỗ Biên, tuy nhiên do có đơn thư phản ánh nên phải xem xét, kiểm tra, xác định lại nguồn gốc đất mới xảy ra sự việc như vậy”- ông Mạnh nói.
Theo ông Mạnh, báo chí thắc mắc là đúng. Chúng ta đền bù xong rồi đi xác định lại nguồn gốc đất, tại sao đền bù rồi lại đi thu hồi. Thật ra thì cũng có sai, cũng không ai muốn điều đó, huyện cũng không muốn điều đó, nhưng khi tổ thẩm định áp giá đền bù sai, thì phải xét sai vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan, tôi biết có điều đó, nhưng sai như thế nào, huyện cũng đang làm rõ.
Chánh tranh tra huyện Phú Lộc ông Huỳnh Văn Liên thông tin thêm, thanh tra cũng đang khẩn trương làm rõ vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh tìm rõ nguồn gốc của lô đất, trước mắt sẽ mời gia đình ông Đỗ Biên để đối thoại một lần nữa.
Thương Hiệu & Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Nguyễn Phương - Quốc Dũng
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

