00:45 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chuyên gia dự báo các kịch bản của VN-Index trong năm 2023

19:35 01/02/2023

(THPL) - Thị trường chứng khoán 2023 vẫn còn nhiều thách thức xen lẫn các cơ hội. Các yếu tố rủi ro hệ thống vẫn tiếp diễn như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ukraina kéo dài, áp lực lạm phát, tỉ giá, lãi suất tăng...

Theo đó, chứng khoán ABS nhận định, diễn biến thị trường trong nửa đầu năm có 2 kịch bản như sau: Kịch bản 1 – kịch bản cơ sở: Chỉ số VN-Index sau nhịp hồi trung hạn lên vùng cao nhất 1.215 điểm trong Quý 1 có thể sẽ biến động theo xu hướng sideway trong vùng 780-1150 điểm cho đến khi các rủi ro và bất ổn lớn được giải quyết.

Trong quý cuối năm, VN-Index có thể tăng điểm lên 1.275 điểm. Thanh khoản thị trường mức cao có thể đạt 25.000 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản trung bình phiên ước đạt 10.000 – 12.000 tỷ đồng/phiên.

Kịch bản 2 – kịch bản xấu: VN-Index giảm điểm về mức thấp nhất 700-660 điểm rồi hồi phục trở lại trong nửa cuối năm.

Với kịch bản cơ sở là kịch bản 1 của VN-Index, chứng khoán ABS khuyến nghị chiến lược đầu tư chủ đạo năm nay là chiến lược giao dịch năng động mua thấp bán cao, ít nhất trong 2-3 quý đầu năm. Có 2 vùng giá giải ngân đầu tư khi thị trường giảm xuống các vùng giá 870-930 điểm và 780-820 điểm. Nhà đầu tư nắm giữ trung dài hạn nên chờ đợi vùng đáy trung – dài hạn của thị trường, nhiều khả năng sẽ xác nhận trong quý 3/2023 ở mức 780-820 điểm để giải ngân...

Còn Chứng khoán Yuanta cũng vạch ra 3 kịch bản cho thị trường trong năm 2023. Theo đó, với kịch bản cơ sở là kịch bản xảy ra có xác suất cao nhất. Tuy nhiên, theo phân tích mô hình dự phóng, nếu kịch bản bi quan xảy ra thì chỉ số VN-Index cũng có thể sẽ không giảm mạnh trong năm 2023 và vẫn biến động quanh mốc 1.000 điểm.

3 kịch bản cho VN-Index và VN30 trong năm 2023. Ảnh: Yuanta

"Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index có thể đạt mức 1.258 điểm trong năm 2023, tăng trưởng 24,9% so với phiên 30.12.2022 và 12,6% so với phiên 27.1.2023", chuyên gia nhận định.

Cụ thể với kịch bản cơ sở, Yuanta kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ có diễn biến tích cực trong nửa đầu năm 2023 và đi ngang trong nửa cuối năm quanh mức 1.200 điểm. Tuy nhiên, kịch bản lạc quan vẫn có thể xảy ra khi FED "quay xe" trong việc điều hành lãi suất cuối năm nhằm hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế lạm phát.

Chuyên gia cũng kỳ vọng các câu chuyện chuyên biệt của thị trường cũng có thể mang lại cơ hội đầu tư trong năm nay. Nổi bật nhất là nhóm du lịch hàng không hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa. Đầu tư công với nhiều mục tiêu có thể đạt được trong năm 2023 sau 3 năm trước bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Nhóm ngân hàng cũng được Yuanta chú ý trong giai đoạn này với mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo là 16% trong năm 2023. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao vẫn là thách thức lớn cho tăng trưởng, cùng với đó là rủi ro nợ xấu và tình hình thanh khoản của các doanh nghiệp. Điều mà chuyên gia quan tâm ở nhóm ngành này là câu chuyện ở từng cổ phiếu chuyên biệt.

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu