15:07 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chuỗi hoạt động Tết truyền thống tại Trường mầm non Nam Tiến B, Hà Nội

14:07 06/02/2024

THPL - Tết Nguyên Đán là một trong những ngày lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để chúng ta tận hưởng những bữa tiệc sum vầy trong gia đình, mà còn là cơ hội để chúng ta kết nối với truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ trẻ hiểu và trân trọng giá trị này.

Trường Mầm non Nam Tiến B, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, đã xây dựng một chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các em nhỏ hiểu hơn về ý nghĩa, phong tục ngày tết, để từ đó thêm quý trọng những giá trị truyền thống trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, và thúc đẩy tình yêu thương và gắn kết gia đình cùng cộng đồng. Mỗi năm, cứ khi dịp tết đến gần, Trường Mầm non Nam Tiến B lại tạo ra một không gian rộn ràng và ấm áp cho cô, trò, và các bậc phụ huynh thông qua hoạt động gói bánh chưng.

Các cô giáo đã chuẩn bị mọi nguyên liệu để gói bánh chưng.

Trong không gian rực rỡ sắc hoa, câu đối đỏ, và bánh chưng xanh, các em được lắng nghe lời kể về tết xưa của cô giáo. Điều này đã đưa các em trở về với không gian tết cổ truyền của dân tộc, nơi mà tình thân thương và đoàn kết gia đình được đặt lên hàng đầu. Không chỉ có cô trò, mà nhiều bậc phụ huynh cũng tham gia vào hoạt động này. Họ cùng chuẩn bị nguyên liệu và tham gia gói bánh cùng các bạn nhỏ. Dưới bàn tay khéo léo của cô và trò, nhân gạo, đỗ xanh, thịt… được gói cẩn thận dưới những lớp lá dong xanh mướt và trở thành những chiếc bánh xinh xắn, vuông vức.

Nhà trường chuẩn bị các lều bằng mái lá bán hàng theo phong tục Tết cổ truyền. 

Trường Mầm non Nam Tiến B không chỉ tạo cơ hội cho các em học sinh hiểu hơn về ngày tết cổ truyền của dân tộc, mà còn tổ chức những sự kiện đáng nhớ để tạo niềm vui và sự kết nối trong cộng đồng. Chương trình Hội chợ xuân và Chương trình văn nghệ Xuân yêu thương đã trở thành ngày hội xuân cho các em học sinh. Trong không gian tươi đẹp này, các em được thỏa thích vui chơi, trải nghiệm và hiểu hơn về ngày tết truyền thống của dân tộc và đón chào năm mới.

Cô giáo Hoàng Thị Chính, hiệu phó nhà trường, chia sẻ: "Việc tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm không gian tết cổ truyền ngay tại trường học là hoạt động thiết thực, giúp các em hiểu hơn về phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa của dân tộc. Đây cũng là sân chơi bổ ích giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, nhất là các hoạt động làm việc nhóm và phát triển ngôn ngữ giao tiếp. Hoạt động này được chúng tôi duy trì và thực hiện hằng năm để tạo cho các cháu tâm trạng háo hức chờ đón mỗi dịp tết đến, xuân về." Trong những năm gần đây, tết và mùa xuân đã trở thành chủ đề chính của các hoạt động tại các trường mầm non trên khắp địa bàn huyện Phú Xuyên. Trường Mầm non Nam Tiến B cũng không ngoại lệ, họ đã thực hiện chủ đề này bằng cách tái hiện không gian tết cổ truyền ngay trên sân trường.

Cô giáo gói bánh chưng vừa kể cho các con về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền.

Trong bộ trang phục truyền thống, các bạn nhỏ đã cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày tết cổ truyền thông qua hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian, nấu bánh chưng, và thăm chợ tết. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Tiến B, cho biết: "Từ cuối tháng 12, chúng tôi đã xây dựng không gian tết cổ truyền ngay trên sân trường. Với sự chuẩn bị công phu và chu đáo của các giáo viên thông qua việc tận dụng các phế liệu và sắm sửa thực phẩm để tái hiện không gian chợ quê ngày tết, các hoạt động mua bán thực sự là sân chơi bổ ích và hấp dẫn cho trẻ. Việc trải nghiệm này được tổ chức theo phạm vi từng lớp học, vì vậy gần 200 học sinh ở tất cả các nhóm lớp của trường đều được tham gia." Để tạo thêm không gian tết cho trẻ em, Trường Mầm non Nam Tiến B đã tổ chức hội thi "Trang trí môi trường Tết Nguyên Đán". Mục tiêu của hội thi này không chỉ là để phát huy tính sáng tạo của cán bộ và giáo viên mà còn để tạo không gian mới cho việc học trải nghiệm ngoài trời của trẻ và làm mới diện mạo cho trường và lớp học.

Các con rất thích thú với chương trình tổ chức của nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Quyên, hiệu phó nhà trường, nói: "Năm nay, nhà trường đã lên kế hoạch từ sớm và phân công giáo viên thực hiện trang trí theo tổ. Sau khi hoàn thành, các lớp lần lượt tổ chức các giờ học trải nghiệm tại khu vực này, tạo sự phấn khích cho trẻ." Trường Mầm non Nam Tiến B đã thực hiện một loạt hoạt động ý nghĩa để giúp các em hiểu và yêu thương hơn ngày tết cổ truyền của dân tộc. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ em kết nối với truyền thống văn hóa mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tạo niềm vui cho cả gia đình và cộng đồng.

Các hình ảnh hoạt động của nhà trường trong buổi tổ chức chợ quê cho các con và phụ huynh. 

Trí Dũng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu