Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh, khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo.
Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng ngày 12/5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

Tại báo cáo cho biết, giai đoạn 2024-2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động "Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân".
MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
MTTQ Việt Nam cũng chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp nhân dân tới Đảng và Nhà nước.
.jpg)
Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng rộng rãi; trong đó, nổi bật là việc tham gia phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Đã có hơn 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát được thay thế; trên 24.700 tỷ đồng cùng hơn 2,7 triệu ngày công đã được huy động để hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà cửa. Hơn 5.300 tỷ đồng vận động được để góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024 (Yagi), cùng hơn 4.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 (Bualoi) và người dân vùng lũ miền Trung… Đó là những con số vô cùng ấn tượng cho thấy rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội trong việc lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, chung sức chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...
Từ thực tiễn tổ chức và hoạt động trong giai đoạn 2024 - 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm:
Một là, phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Hai là, quan điểm “Dân là gốc” phải được cụ thể hóa trong các nội dung hiệp thương thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lấy sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận.
Ba là, hoạt động phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên phải đi vào thực chất nhằm phát huy sức mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bốn là, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trách nhiệm chủ động phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Năm là, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, chủ động thích ứng để hoàn thiện tổ chức, bộ máy, đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Phát huy phải đi đôi với chăm lo đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo để cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho công tác mặt trận tổ quốc.
Về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh, khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo. Tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân. Tăng cường vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Thực hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận.
Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể cùng 3 nhiệm vụ đột phá gồm: hoàn thiện cơ chế và đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu mới.
Đại hội cũng xác định 7 chương trình hành động trọng tâm nhiệm kỳ 2026 – 2031, tập trung vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội kêu gọi đồng bào trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự cường, chung sức đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Lắng nghe dân nói để giám sát sắc bén, phản biện hiệu quả
Xé nhãn chai nước, nhập mã và biết trúng thưởng ngay: Trải nghiệm khuyến mãi đang khiến nhiều người tò mò
Giá vàng hôm nay 12/5: Vàng SJC áp sát mốc 167 triệu đồng/lượng
(THPL) - Giá vàng hôm nay (12/5) ghi nhận đà tăng trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Sau một ngày giảm sâu, giá vàng miếng SJC và vàng...12/05/2026 10:30:38Trào lưu xé nhãn chai nước giữa trời nắng: Từ hành động nhỏ đến trải nghiệm “hồi hộp tức thì”
THPL - Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, việc mua một chai nước mát lạnh để giải nhiệt gần như đã trở thành thói quen. Nhưng gần đây, sau...05/05/2026 10:43:00Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khơi dậy khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(THPL) - Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là dấu...12/05/2026 10:31:58Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
(THPL) - Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI,...12/05/2026 09:52:28
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia