14:02 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng khoán Mỹ: Dow Jones giảm điểm 5 phiên liên tiếp

08:57 11/03/2019

(THPL) - Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 và thông báo một loạt biện pháp kích thích cho các ngân hàng trong khu vực.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có 5 phiên giảm điểm liên tiếp, chuỗi thời gian giảm giá dài nhất tính từ tháng 6/2018.Nguyên nhân chính do báo cáo thị trường việc làm gây thất vọng và xuất khẩu Trung Quốc giảm không khỏi khiến giới đầu tư lo lắng về tăng trưởng toàn cầu chững lại.

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. (Ảnh minh họa)

Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 22,99 điểm tương đương 0,1% xuống 25.450,24 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,86 điểm tương đương 0,2% xuống 2.743,07 điểm – chuỗi thời gian giảm điểm dài nhất tính từ tháng 11/2018. Chỉ số Nasdaq giảm 13,32 điểm tương đương 0,2% xuống 7.408,14 điểm. 

Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 giảm 2,2% còn chỉ số Nasdaq giảm 2,5%. Chuỗi 5 phiên giảm điểm của chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 là chuỗi thời gian giảm điểm dài nhất tính từ 8 phien giảm điểm kết thúc vào ngày 21/6/2018. Đối với chỉ số Nasdaq, chuỗi 5 phiên giảm giá này dài nhất tính từ ngày 25/4/2018.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi cho biết tổ chức này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Châu Âu xuống còn 1,1% từ mức 1,7% đưa ra hồi tháng 12/2018.

ECB cho biết chương trình kích thích cung cấp vốn có chọn lọc (TLTRO-III) của mình sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm nay và kéo dài cho đến tháng 3/2021. TLTRO là các khoản vay do ECB cung cấp cho các ngân hàng tại Châu Âu với lãi suất thấp, giúp các ngân hàng này cho khách hàng vay dễ dàng hơn và qua đó kích thích nền kinh tế. Đây là lần bơm tiền hồ trợ thứ 3 của ECB kể từ năm 2014.

Ông Peter Cardillo, kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities, nói "Như vậy là ECB đã thừa nhận rằng nền kinh tế đang hoạt động yếu, giữa bối cảnh tình hình còn rất nhiều bất định".

Thông báo của ECB được đưa ra trong lúc nhiều người đang lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ sụt giảm. Ngân hàng Trung ương Canada thông báo hôm thứ Tư rằng lộ trình tăng lãi suất tương lai "có nhiều điểm không chắc chắn", còn tăng trưởng GDP quí IV của Australia chỉ đạt 0,2%. Ở Mỹ, Cục dự trữ Liên bang từ lâu đã cho biết tổ chức này sẽ "kiên nhẫn" trong việc tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư không mấy lạc quan sau khi đón nhận báo cáo về thị trường việc làm Mỹ, Bộ Lao động Mỹ công bố kinh tế Mỹ có thêm 20.000 việc làm mới trong tháng 2/2019, thấp hơn nhiều so với con số 178 nghìn theo dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức 3,8% từ mức 4%. Trong khi đó mức lương người lao động tăng 11 cent/giờ – mức tăng mạnh nhất tính từ suy thoái kinh tế 2009.

Báo cáo mới công bố sau khi phía Trung Quốc công bố hàng loạt số liệu kinh tế không mấy lạc quan. Trung Quốc công bố xuất khẩu tháng 2/2019 giảm 20% sau khi tăng 9,1% trong tháng 1/2019. 

Giới chức Trung Quốc cho rằng nhu cầu tiêu dùng đi xuống và Tết Nguyên đán đều ảnh hưởng làm giảm doanh số bán hàng. Tuy nhiên giới chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng ngay cả nếu gộp 2 tháng đầu năm lại với nhau, số liệu vẫn ở mức thấp.

Tuấn Kiệt ( tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu