18:38 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tiếp tục được bãi bỏ

17:34 16/07/2022

(THPL) - Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tiếp tục được bãi bỏ trong phần tiêu chuẩn trình độ đào tạo, áp dụng đối với công chức, viên chức của một số bộ, ngành trong thời gian tới.

Ảnh minh họa. 

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã ban hành thông tư về việc bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức Quản lý thị trường (có hiệu lực từ ngày 01/4/2022) và viên chức ngành di sản văn hóa (có hiệu lực từ 5/05/2022)

Gần đây nhất, Bộ Y Tế cũng ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT về việc "Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành" cũng đã bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành y tế bắt đầu từ ngày 10/06/2022.

Sắp tới đây, việc bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức tiếp tục được áp dụng ở một số Bộ, ngành.  Cụ thể, ngày 17/08/2022,  việc bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan chính thức có hiệu lực. Việc này được quy định trong Thông tư 29/2022/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Ngày 30/06 vừa qua, Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT và số 08/2022/TT-BTTTT. Theo đó bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin và viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, áp dụng từ ngày 15/08/2022.

Như vậy, công chức, viên chức các ngành kể trên sẽ không còn bị yêu cầu phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong phần tiêu chuẩn trình độ đào tạo của các ngạch công chức các chuyên ngành này. Thay vào đó, nếu vị trí việc làm yêu cầu các kỹ năng trên thì công chức phải đảm bảo sử dụng thành thạo.

Thắng Nguyễn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu