Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
(THPL) - Tối 12/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa thế giới đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng) đã diễn ra Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, đồng thời công bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể Di sản thế giới thuộc TP Hải Phòng.
Dự buổi lễ có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương.
Về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có: ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 khẳng định, Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, công bố giá trị nổi bật toàn cầu quần thể di sản thế giới thuộc TP Hải Phòng diễn ra trong không khí thiêng liêng trên vùng đất di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công đức to lớn của Đức Thánh Trần - vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, người 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, lưu danh muôn thuở trong lịch sử dân tộc.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, kho tàng di sản tinh thần mà Hưng Đạo Đại Vương để lại qua nhiều thế kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị, là nguồn cảm hứng, niềm tự hào, hun đúc tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường cho các thế hệ con dân Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương từ ngày 1/7/2025 trở thành địa phương có diện tích gần 3.200km2, dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc. Thành phố hội tụ kho tàng di sản phong phú với gần 4.000 di tích, gần 1.300 lễ hội truyền thống, hàng trăm làng nghề, loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, khẳng định vị thế là “vùng đất hội tụ tinh hoa miền di sản”.
Đặc biệt, chỉ trong 2 năm qua, Hải Phòng có 2 di sản được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới: Quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới (năm 2023) và Quần thể danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc - Di sản văn hóa thế giới (năm 2025). Việc UNESCO vinh danh các di sản này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội lớn để thành phố phát huy lợi thế, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Tại Lễ khai hội năm nay, TP Hải Phòng công bố các di sản được UNESCO ghi danh, giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch và Xúc tiến Thương mại, cùng 3 tour du lịch mới kết nối chuỗi điểm đến di sản, làng nghề, ẩm thực đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng - điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình khám phá Việt Nam.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân cùng chung tay gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị vùng di sản; xây dựng hình ảnh Hải Phòng hiện đại, văn minh, thân thiện, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hải Phòng bày tỏ tri ân sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương bạn, bạn bè quốc tế và nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển Hải Phòng.
Với truyền thống văn hiến, cách mạng, anh hùng, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hải Phòng quyết tâm xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đô thị cảng biển hiện đại, đi đầu trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, hướng tới một Hải Phòng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khởi trống Khai hội Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.
Tiếp đến, các đại biểu, nhân dân, du khách đã nghe tuyên đọc Văn tế Đức Thánh Trần, thiện nghi thức rước Văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Sau Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, đại biểu, người dân và du khách được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”.
Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên đến từ: Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo Xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân, Trung đoàn 50 - Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng và sinh viên Đại học Sao Đỏ.
Với 4 trường đoạn, chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc thuộc Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Ngọc Phương
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia