19:27 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam

15:58 01/02/2020

(THPL) - Sáng nay (1/2), ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã đến thăm và chúc tết Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020.

Đến chúc tết Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTW MTTQ Việt Nam.

Về phía Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam có: TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, chủ tịch các Tỉnh, Chi Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý, Đại diện lãnh đạo Tạp chí Thời trang vàng, Tạp chí điện tử TTV và Đại diện lãnh đạo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật cùng hội viên và phóng viên các báo, đài tới dự và đưa tin .

TS. Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động hội năm 2019.
 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.
TS. Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tặng quà Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. 

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân mới, TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội khẳng định: Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam thành lập trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, là tổ chức của những người làm nghề mỹ nghệ: Đồ gỗ, sành sứ, mây tre đan, thêu ren, kim hoàn trong phạm vi toàn quốc.

Sau 30 năm đi vào hoạt động với tiêu chí đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, bảo tồn và phát huy nghề nghiệp, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam Việt Nam đã trở thành một ngôi nhà chung, nơi các hội viên gửi gắm tâm tư nguyện vọng, giúp hàng vạn bà con làm nghề trong cả nước ngày càng phát triển.

Với sự hỗ trợ kịp thời của Hội, các doanh nghiệp thành viên đã có nhiều cố gắng, đầu tư vốn, công nghệ tạo công ăn việc làm cho hàng vạn hộ gia đình, thợ thủ công, tăng cường xuất khẩu với kim ngạch hàng trăm triệu USD/năm. Hội luôn phát huy vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, thành viên của Mặt trận, thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt, Hội còn tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu chủ trương của Bộ Chính trị về việc giám sát và phản biện xã hội, luôn quan tâm đến sự phát triển ngành nghề mỹ nghệ kim hoàn, đá quý, phản ảnh ý kiến, nguyện vọng của Hội viên lên các cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp.  

Nhìn chung, Hội đã có những hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thủ công, Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý trong cả nước: Tổ chức Triển lãm - Hội chợ Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý; Vận động Tôn tạo, đền thờ tổ nghề; Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho hội viên; Thường xuyên triển khai Hội nghị, mở các lớp tập huấn cho cán bộ Hội viên nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Mặt trận tổ quốc...

Là tổ chức thành viên thứ 33 của MTTQ Việt Nam, trong suốt 30 năm qua, Hội luôn vận động các Hội viên hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” “Tương thân tương ái” Hưởng ứng ngày “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam luôn làm tốt vai trò của mình tuyên truyền vận động Cán bộ, Hội viên, Doanh nhân, Doanh nghiệp ủng hộ và hỗ trợ người nghèo trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hội đã tích cực góp phần cùng các cấp, các ngành, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, theo tinh thần Thủ tướng chính phủ đề ra “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhìn lại những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2019 của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, TS. Lê Ngọc Dũng tiếp tục nhấn mạnh tới các hoạt động giao lưu, hợp tác về mọi mặt trong lĩnh vực ngành nghề với các đối tác nước ngoài của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần quảng bá sâu rộng hơn về sản phẩm mỹ nghệ, kim hoàn và đá quý của Việt Nam, những sản phẩm qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân và người thợ thấy được truyền thống văn hóa, về con người và những vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam.

Là thành viên của hiệp hội Vàng bạc đá quý ASEAN, Hội vận động các nghệ nhân, doanh nhân, các hội viên trong cả nước tham gia giao lưu nhân dân, hợp tác quốc tế ở một số nước như: Thái Lan, Myanmar, Malaysia; Ấn Độ, Hồng Kong-Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…  qua mỗi lần Hội tổ chức cho đoàn tham quan triển lãm các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giúp tăng cường hơn nữa sự hợp tác về kỹ thuật ngành nghề và kinh doanh trong lĩnh vực mỹ nghệ kim hoàn đá quý. 

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam trong năm 2019 với cương vị cụm trưởng cụm thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hy vọng Hội tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm đổi mới và nâng tầm cao mới, phấn đấu 1,5 triệu doanh nghiệp đóng góp trên 50 % GDP, hỗ trợ, tạo việc làm. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết thêm, hiện khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam có khoảng trên 750.000 doanh nghiệp, tạo ra 12 triệu việc làm, đóng góp tới 43% GDP. Hội đã tích cực góp phần phát huy kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và theo tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ngày Vì người nghèo.

Chủ tịch khích lệ Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phát triển nhiều chi hội, kết nối hội viên, tăng cường đầu tư xúc tiến, phát triển làng nghề có chỗ đứng, tổ chức khuyến khích động viên Hội viên, nghệ nhân trong chương trình hàng năm “Vinh quang trí tuệ Bàn tay vàng-Tự hào thương hiệu Việt Nam”. Nhân dịp xuân mới, Chủ tịch Trần Thanh mẫn vui mừng phấn khởi được gặp mặt Lãnh đạo Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và ủy viên Ban Thường vụ Hội và tin tưởng rằng hội luôn phát huy truyền thống, tâm huyết và bàn tay vàng của Nghệ nhân trong việc đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu.

Thay mặt lãnh đạo, CBNV Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, TS. Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam kính chúc Chủ tịch Trần Thanh Mẫn năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng đồng thời mong muốn Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao để tập thể Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam vượt qua các thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Huyền Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu