Chủ tịch Hội Hữu Nghị Indonesia Việt Nam dự lễ bàn giao mô phỏng Đền Borobudur (Indonesia)
(THPL) - Ngày14/01/2024, Ông Budiarsa Sastrawinata Chủ tịch Hội Hữu Nghị Indonesia Việt Nam dự Lễ bàn giao mô phỏng thu nhỏ Đền Borobudur Indonesia tại Công viên Hữu nghị Quốc tế tỉnh Bắc Ninh.
Buổi lễ bàn giao vinh dự được đón tiếp Ông Abdul Kadir Jailani - Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia (Vị trí: thứ 10 từ bên trái) tới dự và thực hiện nghi thức bàn giao công trình cùng với Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh - Bà Nguyễn Hương Giang (Vị trí: thứ 12 từ bên phải), Ông Budiarsa Sastrawinata - Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam; Giám đốc điều hành Tập đoàn Ciputra (Indonesia) kiêm Tổng giám đốc Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi (Vị trí: thứ 6 từ bên trái).

Đền Borobudur là Ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới, biểu tượng nổi bật về nghệ thuật và kiến trúc của Indonesia từ đầu thế kỷ thứ 8 đến cuối thế kỷ 9. Ngôi đền được bố trí theo hình dạng bông hoa sen, các bức tường và lan can của Đền được trang trí bằng những bức phù điêu cao tinh xảo, tổng diện tích bề mặt là 2.500m2. Năm 1991, ngôi đền được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ các giá trị về lịch sử, kiến trúc, kiến trúc, tinh thần và nghệ thuật.


Ông Budiarsa Sastrawinata - Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam (Vị trí: Thứ 2 từ bên trái);
Ông Abdul Kadir Jailani - Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia (Vị trí: thứ 3 từ bên trái);
Ông Denny Abdi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam (Vị trí: thứ 3 từ bên phải);
Ông Agussurja Widjaja - Phó Tổng giám Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi (Vị trí: thứ 2 từ bên phải);
Ông Thong Suprobo Antono - Giám đốc Dự án Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi (Vị trí: thứ 1 từ bên trái);
Ông David Arnsdorff - Giám đốc Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi (Vị trí: thứ 1 từ bên phải).
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Indonesia và Việt Nam vào năm 2025, Lễ bàn giao mô hình thu nhỏ Đền Borobudur là một sự kiện quan trọng, minh chứng cho tình cảm quý báu của Chính phủ và Nhân dân Indonesia dành tặng cho tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt hơn, khi đây là một trong những biểu tượng đầu tiên đặt tại Công viên Hữu nghị Quốc tế của tỉnh. Được biết công trình kỷ niệm được phối hợp thực hiện bởi Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi.
PV
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia