Chợ Viềng Nam Định: Các dịch vụ tha hồ "hét giá"
(THPL) - Chiều mùng 7 Tết, nhiều du khách đi chợ Viềng Nam Định "giật mình" bởi giá cả các dịch vụ đồng loạt tăng. Tại các khu vực gửi xe, giá vé xe máy là 20 nghìn đồng, còn ô tô bị "hét giá" tới 100 nghìn đồng/lượt.
Đến hẹn lại lên, cứ vào chiều mùng 7 đến sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người dân từ khắp nơi lại nô nức về tham dự phiên chợ Viềng, chỉ họp duy nhất một năm một lần. Chợ Viềng còn được biết đến với tên gọi là phiên chợ “cầu may” tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Theo quan niệm xưa, tại phiên chợ Viềng người mua không mặc cả quá lời bởi nỗi “băn khoăn” về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này. Dù là người bán hay người mua đến phiên chợ đều mong muốn mua may bán đắt để năm mới được bình an, may mắn.
Phiên chợ là nét văn hóa đặc trưng của người dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, bày bán đủ các loại cây trồng, nông cụ truyền thống, đồ cổ và đồ giả cổ, các loại thực phẩm… Ai đi chợ cũng đều lựa chọn cho mình một thứ hàng hóa để cầu “lộc lá” trong năm mới.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, chiều 3/2, giá cả các hàng hóa, dịch vụ tại đây tăng cao "chóng mặt" so với ngày thường.
Một kg thịt bò (loại thịt mông) có giá 250 nghìn đồng (tăng 30 nghìn so với ngày thường). Một chiếc thủ bò được “đội” giá lên tới 600 nghìn đồng. Chị Hoa (du khách tại chợ Viềng) cho biết: “Giá thịt bò tại đây cao hơn so với ngoài chợ ở quê nhưng vì tâm lý đi chợ Viềng mua thịt bò lấy may nên nhiều người vẫn đổ xô đến mua”.

Tại các khu vực gửi xe, giá vé xe máy là 20 nghìn đồng, còn ô tô là 100 nghìn đồng. Tại bãi đất đầy cỏ hoang ở cạnh nhà hàng Lan Hưng nằm trên trục đường chính vào chợ Viềng từ chiều tối mùng 7 Tết đã khá đông xe. Người thu tiền ở đây cho biết, bây giờ còn có thể gửi xe với giá này, chứ đến đêm thì mất vài trăm nghìn một chỗ gửi xe cũng khó vì kín chỗ.
Không chỉ thế, các dịch vụ ăn, uống cũng đồng loạt tăng giá. Một cốc nước trà đá hay nhân trần có giá 5 nghìn đồng (gấp đôi giá ngày thường), giá một bao thuốc lá Vina là 30 nghìn đồng (tăng 10 nghìn đồng so với ngày thường)…
Các dịch vụ xe "ôm", vệ sinh... mọc lên nhan nhản dọc tuyến đường trục chính vào trung tâm hội chợ. Các xe "ôm" hoạt động tại khu vực chợ Viềng không ngừng mời gọi, “chèo kéo” du khách đi xe. Anh Tuấn (du khách ở huyện Giao Thủy) cho hay, do gửi xe ở ngoài ngã tư Đồng Đội (xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản) cách trung tâm chợ khoảng 4km mà anh phải đi xe "ôm" vào chợ mất 40 nghìn đồng.
Trung Hiếu (T/h)
Tin khác
Lê Phong Group cất nóc dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald 68
Bộ Y tế tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Giá vàng ngày 3/1: Vàng thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước khá ổn định
Dự báo thời tiết ngày 3/1: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng nhiều nơi trên đất liền
Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm
Doanh nhân Trần Thị Mai Phương và hành trình đưa trà Việt vươn tầm quốc tế
(THPL) - Đối với giới thưởng trà tại Việt Nam, không ai là không biết tới cái tên Trần Thị Mai Phương – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương...02/01/2026 15:28:00Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số...02/01/2026 15:15:43Hướng dẫn thu đổi sản phẩm Dr.Papie lô 030425 cho người tiêu dùng
(THPL) - Nhằm hỗ trợ người sử dụng trong quá trình kiểm tra và đổi sản phẩm thuộc một lô xác định, nhãn hàng Dr.Papie hiện đang triển...02/01/2026 14:48:00Lạng Sơn đón đoàn du khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2026, mở ra kỳ vọng khởi sắc du lịch biên giới
(THPL) - Sáng 1/1/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức chương trình đón đoàn du khách quốc tế đầu...02/01/2026 14:27:57