Cho mận xanh đường "ngủ mùng", chuyện lạ mà có thật
(THPL) - Tại khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có khu vườn mận xanh đường đã cho trái hàng chục năm qua được bao phủ bằng những tấm lưới bên trên như một chiếc mùng khổng lồ. Chủ nhân khu vườn “độc” và “lạ” ấy là nông dân sản xuất giỏi tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quyên.
Ông Nguyễn Văn Quyên kể về cơ duyên đến với loại trái cây này: “Trong một dịp tình cờ phát hiện loại mận này tại địa phương 20 năm trước, tôi đã mang về trồng thử nghiệm tại vườn nhà. Kết quả thật bất ngờ bởi mận có chất lượng ngon, ngọt, màu sắc xanh tự nhiên; sản lượng rất cao và có thể cho trái quanh năm”.
Sau nhiều năm thử nghiêm thành công với giá bán cao hơn mận thường từ 20 đến 30%, sản lượng lại nhiều hơn từ 10 đến 15% và luôn được thương lái ưa chuộng, ông Quyên đã phá bỏ 7 công đất trồng huệ trắng để chuyển sang trồng mận xanh đường. Mỗi năm ông thu hoạch 3 vụ với sản lượng từ 55 đến 60 tấn trái, trừ hết các khoản chi phí đầu tư, ông Quyên còn lãi trên 300 triệu đồng.
Ông Quyên chia sẻ kinh nghiệm, nếu chăm sóc cây đúng kỹ thuật thì bình quân mỗi cây sẽ cho được từ 120 đến 130 ký trái mỗi vụ (một năm thu hoạch 3 vụ); mỗi ký có từ 10 đến 12 trái tùy theo mùa thuận hay nghịch. Mùa thuận từ tháng 10 đến tháng 4 âm lịch; thời gian còn lại là mùa nghịch. Về sản lượng thì mùa nghịch kém hơn khoãng 30% so với mùa thuận nhưng bù lại giá bán cao hơn rất nhiều. Điều đặc biệt với loại mận xanh đường là chỉ dùng phân NPK với số lượng rất hạn chế và sau khi bao trái thì không bón bất kỳ loại phân nào khác.
Tiếng lành đồn xa, thấy vườn mận ông Quyên trúng đậm, hàng trăm hộ dân đã đến học tập cách làm, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây lẫn trái của người nông dân này. Từ vài công đất “làm theo” ban đầu, đến nay diện tích trồng mận xanh đường đã vượt qua con số 50ha.
Ông Trần Văn Hải, ngụ khóm Đông Bình vui vẻ kể: “Từ khi chuyển 5 công đất từ trồng nhãn tiêu da bò sang trồng loại cây này, sau 8 năm theo kinh nghiệm từ anh Quyên, mức lợi nhuận tăng rất nhiều lại tránh được cảnh trúng mùa rớt giá, trúng giá thất mùa. Với giá bán từ 15.000 đến 17.000 đồng/ký, bình quân mỗi công đất tôi có lời từ 30 đến 35 triệu đồng/năm. Nhờ đó tôi mới cất cái nhà gần 800 triệu, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, lao động sản xuất”.
Tuy nhiên những năm gần đây, phát hiện nhiều sâu rầy, dịch bệnh tấn công, ông Quyên đã nghĩ ra cách bảo vệ trái bằng phương thức bao trái bằng bao ni lông và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên cách làm này đòi hỏi nhiều nhân công thực hiện khâu bao từng trái mận. Với giá thuê bao trái hiện nay là 120.000 đồng/người/ngày, ông vẫn còn lãi rất cao so với các loại cây trồng khác. Bên cạnh đó, việc bao trái mận như vừa nêu còn tạo việc làm cho nhiều lao động quanh năm.
Ông Nguyễn Chí Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Thuận phấn khởi nói: “Mô hình của ông Quyên rất thành công tại địa phương, được tỉnh Vĩnh Long, Ban Dân vận Tỉnh ủy điển hình và nhân rộng cho nhiều người vì cho năng suất cao, chất lượng trái “sạch đẹp”, hiệu quả kinh tế rất cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trong nông dân”.
Mới đây, ông Nguyễn Văn Quyên lại tiếp tục thử nghiệm mô hình mới “trồng mận trong mùng lưới” kết hợp với việc bao từng trái như từng thực hiện, bước đầu cho kết quả rất khả quan. Với cách làm này, ông Quyên dùng lưới mùng bao phủ vườn mận quanh năm từ ngọn đến gốc. Lưới được bao trên các đọt mận mà không phải dùng bất kỳ cây chống đỡ nào. Xen giữa các gốc mận, ông trồng 100 cây nhãn IDO, 400 cây cam xoàn và 400 cây bưởi da xanh trên diện tích 7 công đất, dự kiến sẽ cho trái vào năm 2019.
Đó là chưa kể 2.000m2 đất ông mới trồng mận xanh đường cạnh nhà mình đã cho trái được 3 năm. Cách làm của ông đã và đang được nhiều người trồng mận xanh đường ở khóm Đông Bình hưởng ứng, làm theo, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân.
Ông Nguyễn Văn Quyên chia sẻ kinh nghiệm: “Việc dùng màng lưới bao phủ giúp cây mận quang hợp tốt. Trái mận vẫn ngon ngọt và to đẹp, đảm bảo an toàn về dư lượng thuốc BVTV, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường”.
Với 9.000m2 mận xanh đường trồng xen canh gần 1.000 gốc nhãn, bưởi, cam xoàn dự kiến cho nguồn lãi từ 600 đến 700 triệu đồng/năm trong tương lai gần, người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi này đang là tấm gương lao động sáng tạo để người dân địa phương học tập.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia