01:47 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chính thức dỡ bỏ toàn bộ khu cách ly y tế cụm dân cư ở Hải Dương

16:28 17/09/2020

(THPL) - Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại các cụm dân cư/khu phố trên địa bàn huyện Gia Lộc và TP. Hải Dương kể từ ngày 17/9/2020.

Theo đó, kết thúc thời gian cách ly tại cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương), bao gồm các địa điểm xung quanh khu vực chợ ngã tư Thanh Xá (đường trục xã từ cửa Đình Thanh Xá đến nhà ông Đồng Đức Tập và các điểm ngõ tiếp giáp với: khu dân cư số 1, các hộ ông Đồng Đức Nhiêu, ông Tống Văn Cử và ông Phạm Đình Tuấn). Đây là nơi sinh sống của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 cùng gia đình gồm: 1016, 1021, 1022.

Kết thúc thời gian cách ly y tế toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông, có địa chỉ tại Khu đô thị mới Nam Hải Dương (gần bệnh viện Nhi). Khu vực cách ly này là nơi làm việc của bệnh nhân 1016.

Đối với huyện Gia Lộc: Kết thúc thời gian cách ly một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, bắt đầu từ nhà ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Đoàn Văn Tâm (gồm 36 hộ gia đình, với 136 nhân khẩu, diện tích 0,4km2). Khu vực cách ly này là nơi sinh sống của bệnh nhân 1045 mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Chính thức dỡ bỏ toàn bộ khu cách ly y tế cụm dân cư ở Hải Dương (ảnh: Internet)

Quyết định cũng nêu rõ: Giao Chủ tịch UBND TP. Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, lực luợng vũ trang, UBND các xã/phường/thị trấn có liên quan thực hiện việc kết thúc cách ly y tế, đảm bảo đúng quy định.

Như vậy, đến ngày 17/9 toàn bộ cụm dân cư, khu phố phong tỏa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được gỡ bỏ cách ly y tế.

Theo ngành Y tế tỉnh Hải Dương, từ ngày 25/7 đến nay trên địa bàn ghi nhận 21 bệnh nhân mắc COVID-19 và 2 ổ dịch. Trong đó tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) có 13 bệnh nhân và 3 trường hợp tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng. Qua truy vết, 2 ổ dịch này có 2.507 trường hợp F1 và toàn bộ số F1, F2 đã hết thời gian cách ly. Đặc biệt, số trường hợp F1 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 170 trường hợp đang được cách ly; trong đó có 133 trường hợp đang được cách ly y tế tại cơ sở tập trung là các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế huyện, các khách sạn và ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, tuy hết cách ly y tế toàn bộ các khu phố, cụm dân cư nhưng để tránh tư tưởng chủ quan, chính quyền các cấp vẫn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện tốt 5K là: Khẩu trang, Khoảng cách, Không tập trung đông người, Khử khuẩn và Khai báo y tế.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu