01:45 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022: Việt Nam “tụt hạng”, yếu nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng

17:25 16/10/2022

(THPL) - Báo cáo của WIPO ghi nhận Việt Nam xếp vị trí 48/132, thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, các chỉ số về nguồn nhân lực, nghiên cứu và cơ sở hạ tầng là điểm yếu của Việt Nam.

Chỉ số đổi mới sáng tạo (Global Innovation Index – GII) là chỉ số đánh giá khả năng đổi mới sáng tạo của quốc gia. Kể từ năm 2007 đến nay, hàng năm, WIPO đều đưa ra bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Qua bảng xếp hạng này, chúng ta có thể thấy xu hướng phát triển sáng tạo trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp dự đoán những thay đổi kinh tế trong tương lai gần.

GII vì thế đặc biệt thu hút sự quan tâm của các chính phủ cũng như của các nhà đầu tư tư nhân, vì nó là công cụ cho phép phân tích chính sách kinh tế và giúp đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh khôn ngoan hơn.

Theo Thesaigontime, quốc gia “thăng hạng” trong bảng xếp hạng sẽ có lợi thế thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hơn. Không ít quốc gia hiện đang sử dụng GII để đánh giá và cải thiện hệ sinh thái sáng tạo trong nước, cũng như sử dụng GII như một tham khảo trong chính sách phát triển kinh tế.

Để xác định chỉ số sáng tạo, WIPO sử dụng khoảng hơn 80 tiêu chí, chia làm hai nhóm gồm nhóm đầu vào (giáo dục, nguồn lực lao động, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển, mức độ phát triển của thị trường, chính sách kinh tế…) và nhóm đầu ra (khả năng sáng tạo, kiến thức và công nghệ).

Chỉ số này giúp cho thấy năng lực sáng tạo của các nền kinh tế trên thế giới một cách bao trùm hơn, thay vì cách tính “truyền thống” như số lượng bài báo xuất bản hay số lượng bằng sáng chế, thể hiện mức độ nghiên cứu và phát triển cụ thể của một quốc gia.

Các chuyên gia tham gia xây dựng báo cáo GII 2022 cũng dự đoán “hai làn sóng” đổi mới sáng tạo trong tương lai. Thứ nhất, đó là làn sóng sáng tạo kỷ nguyên số (Digital Age innovation wave) dựa trên siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Thứ hai là làn sóng đổi mới sáng tạo khoa học sâu rộng (Deep Science innovation wave), dựa trên những đột phá trong công nghệ sinh học, công nghệ nano, vật liệu mới cũng như các sáng tạo nghiên cứu trong bốn lĩnh vực quan trọng trong xã hội, đó là sức khỏe, lương thực, môi trường và vận chuyển.

Báo cáo GII 2022 cho thấy Thụy Sỹ vẫn tiếp tục là quốc gia số 1 thế giới về đổi mới phát triển, tiếp theo là Mỹ và Thụy Điển. Hai quốc gia châu Á lọt vào danh sách 10 quốc gia hàng đầu có chỉ số đổi mới phát triển cao nhất là Hàn Quốc (vị trí số 6), và Singapore (vị trí số 7). Trung Quốc thăng hạng lên số 11, trở thành quốc gia duy nhất trong nhóm “thu nhập trung bình” lọt vào danh sách 30 quốc gia đầu bảng.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022: Việt Nam “tụt hạng”, yếu nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Ảnh minh họa

Việt Nam còn yếu về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng

Theo VnExpress, báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2022 cho thấy Việt Nam xếp vị trí 48/132 quốc gia, nền kinh tế. Mặc dù giảm 4 bậc so với 2021 (xếp thứ 44), Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 3 khu vực Đông Nam Á, sau Singapore (thứ 7) và Thái Lan (thứ 43).

Đây cũng là một kết quả không mấy khả quan cho Việt Nam. Tuy nhiên, GII vẫn đánh giá rằng Việt Nam đã thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo cao hơn mức độ phát triển, và duy trì mức độ này trong 12 năm liên tiếp trở lại đây.

Theo bảng xếp hạng GII, Việt Nam được đánh giá khá tốt ở thể chế/tổ chức (Institutions), mức độ phát triển của thị trường (market sophistication), mức độ hoàn thiện kinh doanh (business sophistication), cũng như ở thành quả tri thức và công nghệ (knowledge and technology outputs) và ở kết quả sáng tạo (creative outputs).

Tuy nhiên, các chỉ số về nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and research) và cơ sở hạ tầng (Infrastructure) lại là điểm yếu của Việt Nam. Đây cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, Việt Nam còn chưa tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, thiếu đầu tư vào chất lượng giáo dục, vào nghiên cứu và phát triển, cũng như sự phối hợp, hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học còn vô cùng ít ỏi.

Những năm gần đây, Việt Nam có chiều hướng tụt hạng trong GII, cho dù vẫn ở một vị trí khá khả quan. Điều này cho thấy tầm quan trọng của khả năng duy trì mức độ sáng tạo phát triển trong dài hạn. Nhìn chung, để Việt Nam đạt kết quả tích cực hơn nữa trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thì đặc biệt cần cải tạo phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu phát triển hay cải thiện môi trường kinh doanh phải mang tính đồng bộ và thống nhất hơn nữa. Chỉ số đổi mới sáng tạo từ những năm gần đây tiếp tục cho thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực công nghệ, nhưng để duy trì vị trí hay để thăng hạng trong danh sách GII, Việt Nam cần nỗ lực thêm nữa trong việc xóa bỏ rào cản, sự trì trệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển và bắt kịp xu hướng công nghệ trên thế giới.

Thắng Nguyễn (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu