Chân dung hai ứng viên vào "vòng chung kết” bầu cử Tổng thống Pháp
(THPL) - Theo công bố của Bộ Nội vụ Pháp, sau khi kiểm 46 triệu phiếu trong tổng số gần 47 triệu phiếu bầu, ứng viên Emmanuel Macron dẫn đầu với 23,82% số phiếu giành được, trong khi bà Marine Le Pen về thứ hai với 21,58% số phiếu ủng hộ.
Theo kết quả từ Bộ Nội vụ Pháp, với 96% số phiếu được kiểm, ông Emanuel Macron - cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp và là người theo đường lối trung dung, đã giành được 23,9% số phiếu ủng hộ, cùng với nữ ứng viên cực hữu Marine Le Pen giành được 21,4% số phiếu, trở thành hai nhân vật lọt vào vòng cuối của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.
Cũng theo kết quả này, cựu Thủ tướng Francois Fillon giành được 19,96% phiếu bầu, còn nhà lãnh đạo phong trào cực tả Jean-Luc Melenchon được 19,49% số phiếu.
Như vậy là trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 7/5 tới, sẽ không có đảng chính thống nào từng lãnh đạo Pháp trong vài thập niên qua hiện diện. Đây được coi là một "cơn địa chấn chính trị" trong lòng nước Pháp.

Kết quả bầu cử sơ bộ vòng 1 Tổng thống Pháp cho thấy, đó không phải là sự phân chia giữa phe cánh tả với phe cánh hữu mà là cuộc xung đột giữa hai quan điểm: Một là ủng hộ EU và một bài xích EU.
Theo Reuters, kết quả vòng bỏ phiếu ngày Chủ nhật là một thất bại lớn đối với hai nhóm trung tả và trung hữu đã thống trị chính trường Pháp trong 60 năm qua, đồng thời làm giảm đi triển vọng ngăn cản một cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) giống như Brexit của nước Anh.
Chủ tịch Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Le Pen chủ trương “Frexit”, đưa nước Pháp rời khỏi EU và ra khỏi khu vực sử dụng đồng euro. Theo các chuyên gia phân tích, đây là những chủ trương rất tệ hại vì “đồng euro ngăn ngừa lạm phát” và cho phép “duy trì lãi suất ở một mức tương đối thấp”. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến tài chính các hộ gia đình và các công ty, với những khoản lợi bị thu hẹp. Các nhà đầu tư ngoại quốc sẽ rút vốn đi.
Trong khi đó ông Macron lại có quan điểm ủng hộ và không chỉ trích EU. Động thái đầu tiên là ông Macron đã đến Đức và gặp giới lãnh đạo nước này. Truyền thông Đức đã không ngần ngại lên tiếng ủng hộ ông Macron.
Trong một bài phát biểu chiến thắng, ông Macron nói với những người ủng hộ rằng: “Trong vòng một năm, chúng ta sẽ thay đổi bộ mặt của chính trị Pháp”. Ông cho biết, sẽ mang những gương mặt và tài năng mới để thay đổi một hệ thống chính trị cũ nếu được bầu.
Nếu thắng ở vòng hai, ông Macron sẽ trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp là người ủng hộ sự bền vững của EU trong khi đối thủ của ông trong vòng cuối là người đang tìm cách đưa nước Pháp rời khỏi tổ chức này.
Thắng lợi bước đầu của bà Le Pen, người xây dựng chiến dịch tranh cử mang tinh thần dân túy là dấu hiệu cho thấy, chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy mạnh mẽ trên thế giới, nối tiếp cú địa chấn Brexit của người Anh và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Lan Anh (T.H)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia