Cầu Giấy: Dự án đường Trần Đăng Ninh kéo dài, người dân khiếu nại GPMB?
(THPL) - Lo lắng vì thiếu chỗ ở tái định cư sau khi bị di dời để phục vụ cho dự án đường Trần Đăng Nính kéo dài, một một số hộ dân tại ngõ 299 phố Cầu Giấy khiếu nại Ban giải phóng mặt bằng làm việc thiếu công khai?
Theo thông tin nội dung đơn kiến nghị từ gia đình ông Bùi Doãn Đạo, có địa chỉ tại số 6 ngõ 299 phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội gửi tới Thương hiệu & Pháp luật để phản ánh về việc: Ban Giải phóng mặt bằng(GPMB) Q. Cầu Giấy có nhiều dấu hiệu không minh bạch, thiếu khách quan khi thực hiện việc đo đạc, khảo sát, đánh giá, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với gia đình ông khi thực hiện thu hồi đất để phục vụ dự án đường Trần Đăng Ninh kéo dài.

Cụ thể trong đơn ông Đạo có trình bày: “Thời gian từ khoảng 1982 tôi có được thừa hưởng 01 một mảnh đất do cha mẹ tôi sinh sống ổn định từ năm 1970 để lại, có diện tích sử dụng 57,9 m2 ở địa chỉ số 6 ngõ 299 Đường Cầu Giấy, Hà Nội.
Hiện nay, do gia đình đông người các con tôi cũng đã có gia đình riêng, nên để tránh việc phức tạp trong gia đình về quyền lợi sử dụng các công trình trên diện tích đất tôi có phân chia tài sản của tôi là mảnh đất cùng các công trình trên đất cho các con của tôi. Việc phân chia này cũng đã được sự thống nhât từ toàn bộ các thành viên trong gia đình (có biên bản họp gia đình về việc này).
Ngày 8/8/2015, tôi có được UBND phường thông báo về việc: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: “Xây dựng dường Trần Đăng Ninh kéo dài tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội”. Việc giải phóng mặt bằng của dự án có liên quan đến mảnh đất mà đại gia đình tôi đang ở.

Cụ thể, căn cứ theo Thông báo số 35/TB – UBND ngày 19/3/2014 của UBND quận Cầu Giấy về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng đường Trần Đăng Ninh kéo dài thì số diện tích đất của gia đình tôi nằm trọng diện phải GPMB là 57,7 m2.”
Nhưng điều khiến ông và gia đình hiện nay cảm thấy bất an hơn hết: “Không rõ sau khi GPMB để giao lại đất phục vụ dự án xong thì các thành viên trong gia đình tôi sẽ được an cư tại đâu? Trong khi đó, dự án đường Trần Đăng Ninh kéo dài lại không được kéo thẳng khiến gần như toàn bộ phần đất của gia đình bị thu hồi”.
“Ngày 2/12/2015, theo quy chế bắt thăm tái định cư đã được phê duyệt thì đại gia đình nhà chúng tôi gồm (3 cặp vợ chồng tương ứng với 3 chủ sử dụng đất) chỉ được bố trí duy nhất 1 căn hộ tái định cư và được xem xét mua thêm 1 căn hộ tại nhà A14 khu đô thị Nam Trung Yên. Việc này khiến đại gia đình chúng tôi không thể đảm bảo an cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng”. Ông Đạo ngậm ngùi chia sẻ.
Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng, Ban bồi thường GPMB quận Cầu Giấy để làm rõ nội dung, nhằm đưa thông tin một cách nhanh chóng, khách quan nhất về sự việc này.

Trao đổi với PV đại diện Ban bồi thường GPMB, bà Trần Thị Yến cho biết: “Việc đo đạc, khảo sát được phản ánh thiếu minh bạch chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại hồ sơ để làm rõ nội dung. Dự thảo về phương án là chưa công khai, theo quy trình căn cứ theo quyết định 23, phải có kết quả bắt thăm căn hộ xong thì mới công khai dự thảo, bản chất ở đây là bồi thường bằng nhà ở.
Nhà ông Đạo có hơn 50m thôi, nhưng theo quy định thì không thể chia cắt được. Đối với gia đình ông Đạo do có 3 hộ gia đình trở lên nên về việc bồi thường thì nhà ông Đạo đã được bố trí bồi thường 2 căn hộ tái định cư để hệ số K=1 mà không phải xin. Còn nếu gia đình ông Đạo khó khăn về chỗ ở thì làm đơn để xin mua thêm 1 suất tái định cư để xem xét.”
Không rõ việc GPMB để phục vụ dự án có được cấp có thẩm quyền Quận Cầu Giấy tiến hành một cách công khai, minh bạch, khách quan đối với các hộ dân khi tiến hành hay không? Trước sự băn khoăn lo lắng liên quan đến dự án trên, Thương hiệu & Pháp luật đề nghị các cơ quan ban ngành cần sớm có vào cuộc để có câu trả lời rõ ràng đối với các hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất để phục vụ dự án theo đúng quy định của nhà nước.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia