Cần chuyển từ "bảo tồn di sản" sang "phát triển tài sản sáng tạo"
(THPL) - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh cần chuyển từ "bảo tồn di sản" sang "phát triển tài sản sáng tạo". Hà Nội cần một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa với tư duy chuỗi giá trị, thay vì các hoạt động riêng lẻ.
Chiều 29/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 195 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức và nghệ nhân tiêu biểu. Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố tri ân những cống hiến bền bỉ, đồng thời lắng nghe các ý kiến tâm huyết, những đề xuất, hiến kế trách nhiệm cho Thủ đô trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định: Lịch sử hơn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội cho thấy, ở mỗi chặng đường phát triển của Thủ đô đều có dấu ấn quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân.
Trong bối cảnh hiện nay, việc khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong giai đoạn phát triển mới với những cơ chế và dư địa chưa từng có, Thành phố mong muốn lắng nghe những góc nhìn mới, những luận cứ khoa học và sáng kiến thực tiễn để hoàn thiện các quyết sách quan trọng.
Thành phố đặt ra 3 nhóm vấn đề trọng tâm cần sự chung tay của đội ngũ tinh hoa: Giải pháp phát huy vai trò phản biện, xây dựng chính sách và thu hút nhân tài; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới (AI, Big Data) trong quản trị đô thị; bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng tin tưởng với trí tuệ, kinh nghiệm và sự gắn bó với Hà Nội, các đại biểu sẽ có nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần giúp Thành phố tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo thêm những động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: UBND TP.Hà Nội
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận thiết thực, đi thẳng vào những "điểm nghẽn" hiện nay của Thủ đô. Trong đó, về công nghiệp văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh việc chuyển từ "bảo tồn di sản" sang "phát triển tài sản sáng tạo". Ông đề xuất Hà Nội cần một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa với tư duy chuỗi giá trị, thay vì các hoạt động riêng lẻ, đồng thời cần có chính sách bảo vệ và chấp nhận thử nghiệm sáng tạo.
Về y tế cơ sở, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chỉ ra điểm nghẽn nằm ở sự phân tán nguồn lực. Ông hiến kế mô hình "mạng lưới y tế", kết nối các trạm y tế cơ sở như những vệ tinh của các bệnh viện tuyến cuối để tận dụng chuyên môn và trang thiết bị hiện đại.
Về sân khấu Thủ đô, NSND Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nhìn nhận công nghiệp văn hóa là "cơ hội vàng" nhưng sân khấu đang thiếu hụt nguồn nhân lực kế cận và cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Ông đề xuất đổi mới cơ chế tuyển dụng nhân tài và tổ chức các ê-kíp học tập quy trình sản xuất hiện đại từ các quốc gia phát triển.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: UBND TP.Hà Nội
Trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, sự đồng hành của đội ngũ trí thức, nghệ nhân là sức mạnh nội sinh để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Để hiện thực hóa khát vọng này, Thành phố tập trung hoàn thiện thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích những ý tưởng mới và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.
Bên cạnh đó, Hà Nội chú trọng kiến tạo các không gian nghiên cứu và văn hóa hiện đại như Khu công nghệ cao Hòa Lạc hay các trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ giới trí thức và nghệ sĩ phát huy năng lực.
Thành phố cũng đẩy mạnh mạng lưới kết nối giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời áp dụng các chính sách đãi ngộ, tôn vinh tài năng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cuối cùng, việc bảo tồn di sản bằng công nghệ số và chuyển đổi sang cơ chế "đồng kiến tạo" chính sách với đội ngũ chuyên gia giúp đảm bảo mọi quyết sách đều có cơ sở khoa học vững chắc và bám sát thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Với vị thế đặc biệt là trung tâm hội tụ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước, Hà Nội đang tiên phong đi đầu trong kiến tạo những cái mô hình động lực phát triển mới. Để thực hiện được điều đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn:
Thứ nhất, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy cao nhất những trí tuệ, tâm huyết nghiên cứu sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô. Tham gia giải quyết 35 bài toán lớn của thành phố đã đặt ra và giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố đã thể hiện trong thời gian gần đây. Thành phố cam kết sẽ thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu, thử nghiệm với sản xuất để các sản phẩm trí tuệ được thương mại hóa, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đóng góp cho tăng trưởng của Thủ đô cũng như đất nước.
Thứ hai, trân trọng đề nghị các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục là hạt nhân bồi đắp, gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Tham gia xây dựng môi trường sống văn minh, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả không gian di sản và sinh hoạt cộng đồng như phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và nhiều thiết chế liên quan nhằm mang lại điều kiện sống về tinh thần ngày càng tốt hơn cho nhân dân Thủ đô.
Trước mắt, mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai vào tháng 10 năm nay. Đồng thời, có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, hướng tới mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP của Thành phố.
Thứ ba, Thành phố mong muốn các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân bằng uy tín, trí tuệ và ảnh hưởng của mình tiếp tục đồng hành cùng Thành phố xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nguồn lực, mở rộng các kênh để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
"Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách là làm cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn, để Hà Nội hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch riêng có," Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng vào sự chung sức của đội ngũ tinh hoa Thủ đô.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Từ tăng trưởng doanh thu đến tăng trưởng giá trị: Điều gì đang thay đổi tại Masan Consumer?
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Để tăng trưởng GDP 2 con số, nửa cuối năm phải tăng gần 12%
Đổi mới giám sát của Quốc hội để kiến tạo tăng trưởng hai con số
Thực hiện chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số
Cổ phiếu giảm sâu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký "bắt đáy"
Chủ tịch Quốc hội: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ
(THPL) – Phát biểu tại Diễn đàn về hoạt động giám sát năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, giám sát phải trở thành...30/07/2026 10:15:22Giá vàng ngày 30/7: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng thêm 1 triệu đồng/lượng
(THPL) - Sáng nay 30/7, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh sau một phiên đi ngang. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt nhảy...30/07/2026 09:28:44Dự báo thời tiết ngày 30/7: Bắc Bộ nắng gián đoạn, có mưa dông vài nơi
(THPL) - Hôm nay 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng gián đoạn; có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.30/07/2026 07:20:33Làng Củi Lũ – Thành công đến từ “người con yêu quê kể chuyện văn hoá”
(THPL) - Trong khi các làng nghề đang loay hoay với bài toán tồn tại, phát triển đầy gian nan thì “Làng Củi Lũ” nổi lên như một hiện tượng...30/07/2026 08:57:51
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia