Ca sĩ Tuyết Nga: "Tôi không đi đường tắt, không ảo tưởng sức mạnh"
(THPL) - Ca sĩ Tuyết Nga vừa ra mắt MV "Tự hào xứ Thanh" - bài hát ca ngợi vẻ đẹp của xứ Thanh với ca từ mộc mạc và giai điệu rất bắt tai.
Tự hào xứ Thanh là một sáng tác được Hoàng Hồng Ngọc - Quán quân Sao Mai viết riêng cho Tuyết Nga. Sử dụng chất liệu dân gian và điệu hò sông Mã, Hoàng Hồng Ngọc đã thổi vào ca khúc làn gió mới trẻ trung, hiện đại, văn minh đúng như sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hoá trong những năm qua.
MV giới thiệu đến khán giả khắp nơi vẻ đẹp của mảnh đất quê hương Thanh Hoá được thiên nhiên ban tặng. Điều đặc biệt ở MV này chính là sự góp mặt của ca sĩ Anh Thơ - một người con xứ Thanh - cô giáo của Tuyết Nga. Giọng hát hai cô trò hoà quyện vào nhau đầy cảm xúc xen lẫn tự hào, vì họ đều là những người con Thanh Hoá xinh đẹp và tài năng, luôn yêu quê hương và tự hào về nơi đã sinh ra mình.
.jpg)
Trong buổi họp báo ra mắt MV, Tuyết Nga chia sẻ: “Tôi làm sản phẩm này để tri ân quê hương, mỗi bước đường tôi đi đều gắn với cội nguồn, quê hương, gia đình. Bởi nếu không có quê hương thì không có Tuyết Nga ngày hôm nay. Làm một điều gì đó hay một sản phẩm âm nhạc tôi muốn làm nó với tinh thần văn minh và xuất phát từ trái tim yêu nhạc của mình".
.jpg)
Điểm ấn tượng của MV Tự hào xứ Thanh đó chính là sự liều lĩnh khi kết hợp lời rap trên chất liệu âm nhạc dân gian ở phần melody của ca khúc. "Thực ra bài hát được viết ra hơn 1 năm, khi tôi và Ngọc viết thêm phần rap vào bài hát chỉ là sự trùng hợp. Đưa phần rap vào bài hát để khiến cho bài hát dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Sử dụng rap trong một bài hát chất liệu dân gian cũng là sự sáng tạo để một ca khúc thoát khỏi mác “bài hát địa phương”. Hơn nữa rap giúp cho ca khúc tươi mới, trẻ trung, một góc nhìn quê hương đổi mới của tuổi trẻ” - Tuyết Nga lý giải.
Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến cô giáo của mình - ca sĩ Anh Thơ. Theo như Tuyết Nga chia sẻ, Anh Thơ hiếm khi song ca cùng một nghệ sĩ nữ, có được sự kết hợp đó là sự ưu ái đặc biệt dành mà Anh Thơ dành cho cô.
Tuyết Nga chia sẻ thêm rằng: "Cô bảo đi cái gì đó dễ đến cũng dễ đi qua, con đường khó đi, dám chinh phục được nó sẽ là con đường đi bền vững. Càng học tôi càng ngẫm ra được khuyết điểm của mình. MV này cả hai cô trò đã phải thu đi thu lại 3 - 4 lần. Lần đầu tiên cô Anh Thơ song ca với một giọng nữ, đó là sự ưu ái ở mức tình thân. Giọng cô nội lực đã phải tiết chế để đẩy giọng tôi lên".
.jpg)
Anh Thơ không giấu nổi niềm vui, xen lẫn tự hào về cô học trò của mình: "Nga rất xinh đẹp và thông minh. Những ngày đầu giọng hát Nga yếu nhưng cô ấy luôn cố gắng bằng mọi cách. Nga rất bận rộn nhưng có ý chí phấn đấu, hễ lúc nào có thời gian lại đến nhà hai cô trò tập luyện".
Dù sở hữu ngoại hình đẹp nhưng Tuyết Nga không lựa chọn đi theo con đường âm nhạc thị trường để nhanh chóng nổi tiếng. Người đẹp 1991 bày tỏ: "Nhiều người chưa tiếp xúc với tôi khi nhìn vào cách sống, sự năng động và ngoại hình bên ngoài thường nghĩ tôi rất Âu, rất khó gần gũi. Nhưng với những người đã tiếp xúc đều dành lời ngợi khen vì tôi sống tự nhiên, không màu mè kiểu cách. Cách tôi chọn con đường âm nhạc cũng như vậy, không đi đường tắt cũng không ảo tưởng về sức mạnh của mình. Tôi biết mình ở đâu, vị trí nào".
.jpg)
"Tự hào xứ Thanh" là MV mở đầu trong dự án "Ngọc sáng xứ Thanh" của Tuyết Nga. Nữ ca sĩ đang thực hiện 2 MV còn lại của dự án là "Ân tình xứ Thanh" sáng tác Xuân Trí và "Xứ Thanh quê mình" sáng tác Lê Anh Thủy.
Dự án "Ngọc sáng xứ Thanh" nói về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Thanh Hóa, đặc biệt là những người con Thanh Hóa tỏa sáng ở khắp nơi. Các ca khúc nằm trong dự án không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của biển trời, ruộng đồng, núi non Thanh Hóa, mà còn ngợi ca vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, chịu thương chịu khó và rất thân thiện của người dân xứ Thanh.
.jpg)
Chiều cao ấn tượng 1,70 m cùng gương mặt xinh đẹp, body quyến rũ đã giúp Tuyết Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng gây ấn tượng tại sân chơi “Sao Mai 2017” khi lọt vào Top 10 dòng nhạc dân gian. Cô từng theo học chuyên ngành Thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Ngân An. Ảnh: Hoàng Dương
Tin khác
Du lịch Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách, bứt phá nhờ du lịch số
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư trước ngày 30/4
Vụ tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh: Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ lập đoàn kiểm tra các cơ sở giết mổ
Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 16,7 tỷ USD trong quý đầu năm
Đà Nẵng: Khởi công Khu công nghiệp hơn 4000 tỷ đồng
Xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn, quyết tâm đảm bảo an ninh năng lượng
Ngành KH&CN bứt phá mạnh, doanh thu vượt 516.000 tỷ đồng trong tháng 3
(THPL) - Trong tháng 3/2026, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt hơn 516.000 tỷ...01/04/2026 14:34:57Khánh thành sân chơi thiếu nhi tại Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
(THPL) - Chiều ngày 31/03, trong không khí vui tươi, phấn khởi, Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) đã tổ chức lễ...01/04/2026 12:00:00Mô hình đột phá và hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngành nông nghiệp
(THPL) - Nông nghiệp Việt Nam đang trải qua cuộc chuyển dịch lịch sử từ sản xuất truyền thống sang hướng hiện đại, bền vững và có giá...01/04/2026 14:55:09Chính phủ yêu cầu phát triển vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng
(THPL) - Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 527/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng...01/04/2026 10:54:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia