08:56 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cá lóc nướng hút khách, tấp nập người mua trong ngày vía Thần Tài

15:13 10/02/2022

(THPL) - Ngày 10/2 (mùng 10 tháng Giêng, ngày vía Thần Tài theo quan niệm dân gian), thị trường đồ cúng tại TP.HCM nhộn nhịp từ sáng sớm. Tại các chợ lẻ, khách tìm mua cá lóc nướng, heo quay, vàng mã, bông, đông đúc hơn ngày thường.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, ghi nhận dọc tuyến “phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) vào trưa cùng ngày, người dân xếp hàng mua cá đông nghẹt. Giá bán từ 140.000-190.000 đồng/con, trọng lượng từ 1-1,5kg, đã bao gồm cá, rau, bún, bánh tráng cuốn, nước chấm.

Theo anh Trung, chủ một điểm bán cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý, năm nay anh chuẩn bị gần 3.000 con để bán ra thị trường. Một số điểm bán của các tiểu thương gần đó cũng tấp nập khách mua. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên một số điểm bán chủ động nhập ít hàng hơn so với cùng kỳ 2021 từ 20-30% để tránh tình trạng “dội hàng”.

Cá lóc nướng hút khách trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Internet

Trong sáng ngày mùng 10/2, dù gần 11 giờ trưa nhưng tiệm cá lóc Trung trên đường này rất đông khách hàng đứng chờ. Bên trong tiệm, vài cái bếp than hết sạch cá, tiệm phải nhập thêm hàng.

Ông Nguyễn Trung (chủ cửa hàng cá lóc nướng Trung) cho biết: "Từ 2 giờ sáng ngày mùng 9 tháng Giêng, tiệm nhà tôi đã nổi lửa chuẩn bị trước. Ngày mùng 9 người dân mua ít nhưng tính đến sáng mùng 10 đã bán hơn 2.500 con, cộng với lượng hàng nhập thêm là tổng cộng gần 3.000 con. Tuy nhiên, so với ngày vía Thần Tài mấy năm trước thì không bằng, những năm trước phải bán được hơn 3.000 con" - ông Trung kể.

Theo ông Trung, giá cả năm nay 170.000-200.000 đồng/con, tăng 10.000 đồng so với năm ngoái nhưng tính ra không biến động bởi vì trọng lượng cá nặng hơn. Ví dụ năm trước cá lóc trung bình từ 1 kg-1.3 kg, năm nay từ 1,2 kg-1,5kg.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, ông Tuấn chủ điểm bán cá lóc nướng đặc sản Tây Bắc cho biết, ngày vía Thần Tài năm nay bán rất tốt. Từ sáng nay đến 11 giờ trưa bán được khá nhiều, chỉ còn vài trăm con bán lai rai. Ngày thần tài năm nay bán được khoảng 1.000 con, hơn năm ngoái.

Bộ tam sên được tiểu thương bày bán trong ngày vía thần tài. Ảnh: Internet

Ngoài cá lóc, một số mặt hàng thủy hải sản như mực ống, cá bớp tăng giá từ 20.000-30.000 đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán. Cụ thể, mực ống có giá dao động 280.000-310.000 đồng/kg, cá bớp dao động 310.000-330.000 đồng/kg tùy kích cỡ và nơi bán…

Theo báo Người lao động, đặc biệt tôm càng xanh được chọn mua nhiều nên giá mặt hàng này tăng tới 100.000 đồng/kg, lên 500.000-600.000 đồng/kg, tôm nhỏ cỡ 2 ngón tay được bán tới 20.000 đồng/con. Ngoài ra, cua loại nhỏ có giá 30.000 đồng/100gr, tức 300.000 đồng/kg.

Tôm càng xanh được nhiều người mua để đặt trong bộ tam sên gồm trứng, thịt luộc để cúng Thần Tài.

Trái cây cũng là mặt hàng không thể thiếu trong các mâm cúng. Tuy vậy, giá trái cây tại chợ trong ngày này vẫn tương đối ổn định, như quýt 50.000-60.000 đồng/kg, cam 20.000 đồng/kg, thanh long 25.000-30.000 đồng/kg, mãng cầu 60.000 đồng/kg, táo 60.000-80.000 đồng/kg, mận 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, năm nay cũng ghi nhận dịch vụ giao mâm cỗ cúng tận nhà dành cho những người bận rộn tiếp tục thu hút khách, với mức giá từ 250.000-700.000 đồng/mâm, tùy món. Riêng các mâm cỗ cúng đòi hỏi hàng tuyển loại 1 giá sẽ cao hơn, dao động từ 1,5-3 triệu đồng/mâm.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu