Cá kèo ở Sóc Trăng rớt giá: Người nuôi đối mặt với khó khăn
(THPL) - Buồn bã, thất vọng, lo lắng… là tâm trạng chung của nhiều người nuôi cá kèo hiện nay, bởi nhiều tháng qua giá cá kèo thương phẩm giảm sút không phanh, chỉ còn một nửa so với trước và không có dấu hiệu dừng lại.
Những năm qua, cá kèo là một trong những loại cá nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao. Nhờ nuôi cá kèo, đời sống nhiều hộ dân tại TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) khấm khá. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá cá kèo liên tục giảm mạnh (từ 85.000 đồng/kg trước đây hiện giảm còn 25.000 - 35.000 đồng/kg) khiến nhiều hộ nuôi lao đao...
Chia sẻ với báo Lao động, ông Lý Thol - ngụ xã Vĩnh Tân - kể: “Tôi nuôi cá kèo đã hơn 5 năm. Trước nuôi tôm lỗ liên tiếp nhiều năm, chuyển sang nuôi cá kèo trả được vốn vay ngân hàng. Nhưng năm nay giá cá kèo xuống thấp đột ngột, trở tay không kịp. Cùng kỳ năm trước, giá cá kèo là 85.000 đồng/kg, 1ha nuôi lợi nhuận hơn 300 triệu đồng; giờ giá chỉ còn 25.000 đồng/kg...”.
Theo ông Hol, nuôi cá kèo chi phí rất cao, tốn thời gian chăm sóc, nếu giá cá 60.000 đồng/kg người nuôi huề vốn.
Là người có kinh nghiệm nhiều năm nuôi cá kèo, ông Trần Văn Phong cũng lao đao vì giá cá kèo giảm. Năm 2011, nuôi tôm công nghiệp không thành công, 7 ao nuôi tôm công nghiệp (diện tích khoảng 2ha), ông Phong chuyển sang nuôi cá kèo. Những năm trước, con cá kèo mang về cho gia đình ông Phong bạc tỷ mỗi năm.
"Trong thời gian chờ giá cá nhích lên, mỗi ngày tôi phải bỏ ra 1 - 2 triệu đồng cho cá ăn cầm chừng. Nếu giá không tăng thì lỗ càng thêm lỗ, nhưng đành phải mạo hiểm" - ông Phong nói.
Anh Lý Minh Sơn (xã Lạc Hòa) cho biết, sau đợt hành tím rớt giá vừa qua, anh đã cải tạo đất trồng hành tím sang nuôi cá kèo (một ao rộng 4.000 mét vuông). Đến nay, cá kèo của anh đã 8 tháng tuổi, nhưng vẫn chưa thu hoạch do chưa tìm được thương lái.
Trưởng phòng Kinh tế TX Vĩnh Châu Lê Minh Trường cho biết: “Vĩnh Châu có 362ha thả nuôi cá kèo với 576 hộ nuôi, năng suất bình quân 17 tấn/ha. Hiện giá cá sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh ghẻ lở trên cá ở một số tỉnh bạn.
Theo báo Một thế giới, do dội hàng nên nhiều thương lái chỉ thu mua cầm chừng mỗi ngày khoảng vài tấn cá. Nhiều hộ nuôi cá rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì bán sẽ lỗ mà tiếp tục nuôi chờ giá thì tốn chi phí cho cá ăn cầm chừng mà chưa biết giá liệu có tăng hay không. Nhiều hộ dân trong vùng lo lắng nguy cơ dịch bệnh nên đành phải bán cho thương lái, mỗi người lỗ hàng trăm triệu đồng.
Do cá kèo giống chưa có quy trình lai giống nhân tạo nên phải tìm mua nguồn giống khai thác thiên nhiên từ nhiều tỉnh khác như Cà Mau, Sóc Trăng... với giá khá cao, khoảng 300 - 400 đồng/con.
Để vụ nuôi năm 2018 tránh tình trạng "được mùa, mất giá", ngành NNPTNT khuyến cáo người nuôi thận trọng lựa chọn con giống, không mở rộng diện tích nuôi cá kèo, có thể nuôi thêm một số loài thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra”.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia