TP. HCM: C Spa & Clinic tiến hành thực hiện dịch vụ thẩm mỹ vượt phép?
(THPL) - Nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như: làm dịch vụ cấy PRP (cấy huyết tương giàu tiểu cầu), cấy tính chất DNA cá hồi, lăn kim, phi kim được cơ sở C Spa & Clinic quảng cáo và thực hiện tới khách hàng. Tuy nhiên, qua xác minh được biết, cơ sở này chỉ được phép hoạt động ở hình thức là một Spa chăm sóc da thông thường.
C Spa & Clinic quảng cáo dịch vụ vượt phép?
Thời gian qua, TCĐT Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc cơ sở C Spa & Clinic (CS1 45/24 Ông Ích Khiêm, P.10, Quận 11, TP.HCM) thực hiện nhiều dịch vụ xâm lấn cơ thể trái phép như: Cấy PRP (cấy huyết tương giàu tiểu cầu), cấy tính chất DNA cá hồi, lăn kim, phi kim… có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), C Spa & Clinic địa chỉ 45/24 Ông Ích Khiêm, P.10, Quận 11. TP.HCM chỉ được hoạt động ở loại hình Spa chăm sóc da thông thường chứ không phải phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hay bệnh viện thẩm mỹ. Spa này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41k3021645 do UBND quận 11 cấp năm 2019.
Theo xác minh của PV trên cổng thông tin Phòng y tế quận, danh sách phạm vi hoạt động được thực hiện tại C Spa & Clinic gồm chăm sóc da (trừ các hoạt động gây chảy máu). Như vậy, căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì C Spa & Clinic chỉ có chức năng làm đẹp thông thường. Tuy nhiên, C Spa & Clinic lại tiến hành việc quảng cáo và cung cấp dịch vụ xâm lấn cơ thể cho khách hàng như một Bệnh viện thẩm mỹ là vi phạm các quy định của pháp luật? Phải chăng cơ sở thẩm mỹ này có những dịch vụ hoạt động “chui”?

Lộ nhiều sai phạm?
Trong vai khách hàng có nhu cầu thực hiện dịch vụ cấy PRP, cấy DNA cá hồi, PV đã trực tiếp đến C Spa & Clinic 45/24 Ông Ích Khiêm, P.10, Quận 11. TP.HCM để kiểm chứng. Tại đây, phóng viên được vào phòng tư vấn ở phía sau cơ sở để nhân viên tư vấn. Nữ nhân viên tư vấn mang bảng tên Hạnh cho biết, PRP (cấy huyết tương giàu tiểu cầu), DNA có nhiều mức giá khác nhau từ vài trăm đến hàng triệu đồng, giá càng cao thì cách đưa tinh chất vào càng nhiều và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để có một làn da đẹp thì nên sử dụng phương pháp tiêm trực tiếp dưỡng chất vào da.
Khi được hỏi PRP là gì, chúng tôi được nhân viên tư vấn như sau “là lấy máu tự thân ly tâm lấy cái nước màu vàng vàng cấy vào trong da nhằm tăng sinh collagen, làm khỏe da, se khít lỗ chân lông, điều hòa màu sắc tố”.

“Để đưa các chất này vào lớp trung bì thì thứ nhất là mình sử dụng hình thức phi kim, là mình sẽ phi đều trên bề mặt da xong đưa anh này (PRP hoặc DNA cá hồi) vào lớp trung bì bôi để anh thẩm thấu xuống. Trường hợp thứ 2 là cái anh lăn kim là mình sẽ lăn đều trục trên da để tạo đường dẫn đến trung bì. Dưỡng chất đưa vào ở anh phi kim sẽ là từ 2 đến 3ml còn lăn từ 4 đến 6ml. Tiếp theo đó hình thức cao cấp hơn là tiêm, tiêm trực tiếp và đưa dưỡng chất vào da thì dưỡng chất vào sẽ nhiều gấp 5 đến 6 lần với 2 hình thức ở trên. Với từng phương pháp thì bên em báo giá cho mình dễ lựa chọn: đối với phi kim có giá 2 triệu 500 nghìn nhưng giảm còn 790 nghìn, lăm kim còn 990 nghìn, đối với iêm là 1 triệu 800 nghìn”. Khi PV hỏi dịch vụ sẽ được thực hiện ở đâu? Nữ nhân viên nhanh nhẹn trả lời: “chị làm ngay tại đây, bên em có điều trị viên sẽ trực tiếp làm cho chị”. Sau khi nghe xong PV tiếp tục hỏi bên mình có bác sĩ làm không em, nữ nhân viên trả lời “bên em được đào tạo, chủ ở đây cũng là bác sĩ, bác sĩ sẽ không trực tiếp làm cho khách hết”.
Nhiều dấu hiệu bất thường!
Sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin, PV đã đến C Spa & Clinic nhằm tiếp nhận thông tin khách quan, đa chiều. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, khá bất ngờ người đàn ông giới thiệu tên D. là chủ của C Spa Clinic lại phủ nhận hoàn toàn những gì mà nhân viên tên Hạnh đã tư vấn cho khách hàng trước đó. Ông D. khẳng định, các dịch vụ tại cơ sở đều là chăm sóc da thông thường, còn đối với dịch vụ PRP là sử dụng một hoạt chất có tên là PRP chứ không sử dụng máu tự thân mà PV đã đề cập đến.

Website C Spa & Clinic công khai quảng bá dịch vụ xâm lấn.
Như vậy, câu trả lời có phần mâu thuẫn của C Spa & Clinic khiến dư luận dấy lên nhiều câu hỏi. Tại sao việc nhân viên có đeo bảng tên, khoác áo blouse trắng của cơ sở lại tư vấn các dịch vụ xâm lấn nhưng người chủ tên D lại phủ nhận chuyện này?
Liên quan đến sự việc trên, PV của Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ đến Phòng Y tế quận 11, Sở Y tế TP.HCM để có thông tin đa chiều cung cấp đến bạn đọc trong những bài viết tiếp theo.
Minh Phượng – Lạc Lạc
Tin khác
Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?
Giá xăng giảm sâu tới 1.800 đồng/lít từ 15h chiều nay 22/10
Quy định mức phí khai thác cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, áp dụng từ 1/11/2026
Siêu bão Champi gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển ở Bắc Biển Đông
Những điểm mới quan trọng về đánh giá học sinh các cấp
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch năm 2026
Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?
(THPL) - Là thương hiệu mới hoàn toàn trong hệ thống giáo dục Vingroup, Trường Quốc tế VERTA theo đuổi định hướng giáo dục Learn. Make....22/10/2026 15:10:59Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu Châu Á
(THPL) - Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu và từng...22/10/2026 13:55:00Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm thực chất lãi suất, xử nghiêm ngân hàng vi phạm
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt việc giảm thực...22/10/2026 13:47:13Luật Nhà ở (sửa đổi): Tạo chính sách đột phá phát triển nhà ở cho thuê và an sinh xã hội
(THPL) - Sáng ngày 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trình bày Tờ...22/10/2026 14:07:59
