19:17 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bồn nước Sơn Hà thâu tóm Toàn Mỹ

16:01 21/10/2017

(THPL) - Toàn Mỹ sẽ trở thành công ty con của Sơn Hà sau khi công ty này phát hành 18 triệu cổ phiếu hoán đổi, để hoàn tất quá trình thâu tóm đối thủ trực tiếp trong ngành thép không gỉ này.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/10, HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) đã thông qua phương án mua lại thương hiệu bồn nước inox Toàn Mỹ, báo Zing.vn đưa tin.

Để thâu tóm Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ, Sơn Hà sẽ phát hành thêm 18 triệu cổ phiếu SHI, nhằm hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Toàn Mỹ. Tỷ lệ thực hiện là 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI).

Dự kiến, sau khi thương vụ thâu tóm hoàn tất, vốn cổ phần của Sơn Hà sẽ tăng lên mức 822 tỷ đồng. Toàn Mỹ sẽ trở thành công ty con của Sơn Hà, hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hoặc CTCP.

BCTC quý II của Sơn Hà cho thấy công ty đã chi khoảng 30 tỷ đồng để đặt cọc cho thương vụ thâu tóm ngành bồn nước inox này.

Sơn Hà sẽ tận dụng thương vụ với Toàn Mỹ để mở rộng kinh doanh tại miền Nam. Ảnh: Internet

Việc thâu tóm thành công Toàn Mỹ được cho là giúp “vua” bồn nước inox Sơn Hà mở rộng ở thị trường phía Nam, nơi trước đó Sơn Hà kinh doanh với Công ty Sơn Hà Sài Gòn (SHA).

Theo VnExpress, Sơn Hà hiện có vốn điều lệ 642 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh tập trung chủ yếu ở thị trường miền Trung và miền Bắc. Việc sáp nhập này chủ yếu nhằm mục đích mở rộng và phát triển thị trường miền Nam trên cơ sở tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ.

Thương vụ này được ban lãnh đạo công ty dự báo sẽ tạo ra lợi thế kinh tế cho cả hai doanh nghiệp, đồng thời giúp Sơn Hà độc chiếm thị phần sản phẩm bồn nước inox, bồn rửa chén bát, bình nước nóng năng lượng mặt trời. Ngay trong năm đầu tiên hợp nhất, công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.000 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ đóng góp của Toàn Mỹ là 10% và 20%.

Kế hoạch sáp nhập được manh nha từ trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, khi đó ông Lê Hoàng Hà phải từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc để tập trung vào Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, phát triển thị trường từ Quảng Nam trở vào theo sự phân công của công ty.

Bên cạnh tham vọng độc chiếm thị phần, thời gian gần đây, Sơn Hà cũng liên tục đưa ra những kế hoạch kinh doanh mới nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị liên quan đến hệ thống cấp nước gia dụng. Tính đến hết tháng 9, Sơn Hà đạt 2.560 tỷ đồng doanh thu và đạt 88 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Cả SHI và SHA đều do 2 anh em ông Lê Vĩnh Sơn và Lê Hoàng Hà sáng lập. Hiện tại, 2 ông cũng là cổ đông lớn nhất sở hữu phần lớn vốn tại công ty. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Lê Vĩnh Sơn nắm giữ 19,36% vốn SHI, còn Phó chủ tịch Lê Hoàng Hà nắm giữ 12,01% vốn.

Hồng Phương (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu