Bộ Tài chính đề xuất gia hạn ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô điện đến hết năm 2030
(THPL) - Nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh và hiện thực hóa cam kết COP26, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi đối với xe ô tô điện chạy pin dưới 24 chỗ đến cuối năm 2030.
Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện hành thay vì tăng lên theo lộ trình cũ vào năm 2027. Cụ thể, lộ trình mới được đề xuất như sau:
Xe dưới 9 chỗ và xe pick-up chở người tiếp tục áp dụng mức thuế 3% đến hết ngày 31/12/2030. Từ ngày 01/01/2031, mức thuế sẽ tăng lên 11%. Xe từ 10 đến dưới 16 chỗ áp dụng mức thuế 2% đến hết năm 2030 và tăng lên 7% từ đầu năm 2031.
Xe từ 16 đến dưới 24 chỗ duy trì mức thuế thấp nhất là 1% đến hết năm 2030, sau đó tăng lên 4% từ năm 2031. Xe pick-up chở hàng cabin kép và xe tải VAN (từ 2 hàng ghế trở lên): Áp dụng mức thuế 2% đến hết năm 2030 và tăng lên 7% từ năm 2031.
Việc duy trì mức thuế thấp (1% - 3%) so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (hiện đang chịu thuế từ 10% - 150%) được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận xe điện nhờ giá thành giảm.

Cơ sở của đề xuất này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trong việc giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường đô thị. Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn ưu đãi thuế là giải pháp quan trọng để thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về phát triển bền vững.
Kể từ khi áp dụng chính sách ưu đãi từ năm 2022, thị trường đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Chính sách này không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn hỗ trợ ổn định thị trường trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch biến động mạnh và nguồn cung thiếu hụt do địa chính trị quốc tế phức tạp.
Bên cạnh lợi ích môi trường, việc gia hạn thuế TTĐB còn nhằm mục tiêu kinh tế chiến lược là hình thành chuỗi cung ứng vững chắc cho ngành công nghiệp ô tô điện tại Việt Nam. Khi số lượng xe bán ra tăng lên, các doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để đầu tư, mở rộng sản xuất và kinh doanh trong nước, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.
Việc tạo ra một hành lang pháp lý nhất quán và dài hạn đến năm 2030 sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm định hướng phát triển, đồng thời từng bước thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng nguồn năng lượng mới tái tạo.
Xem nội dung Dự thảo Nghị quyết: Tại đây!
Tuấn Kiệt
Tin khác
Từ 1/6, xăng sinh học E10 sẽ phân phối đồng bộ trên toàn quốc
Bí thư Thanh Hóa yêu cầu làm rõ nguyên nhân 2 dự án lớn đội vốn, kéo dài
80 năm thương hiệu Vespa - Biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu
S6 Sportback e-tron mẫu sedan điện hạng sang dòng S lần đầu tiên được Audi bán tại Việt Nam
Ready Set Ford, triết lý toàn cầu mới của Ford
VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử, mạng lưới đối tác toàn cầu tăng gấp 14 lần sau 6 năm
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực cho thí sinh
(THPL) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch,...18/05/2026 18:16:12Đề xuất mở rộng đường Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe
(THPL) - Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại các khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc và đáp ứng lưu lượng giao thông trên tuyến, Ban...18/05/2026 22:48:27Doanh nghiệp bất động sản chuyển từ mở rộng địa lý sang xây dựng hệ giá trị
(THPL) - Thị trường bất động sản đang được định nghĩa lại, khi khác biệt không còn nằm ở quy mô, mà ở khả năng kiến tạo chuẩn sống...18/05/2026 18:22:48Khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam
(THPL) - Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ...18/05/2026 18:14:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia