21:16 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Quốc phòng lên phương án truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự

16:32 08/06/2020

(THPL) - Ngày 8/6, các lực lượng điều tra, trinh sát vẫn tiếp tục triển khai các phương án mới để truy bắt bằng được đối tượng Triệu Quân Sự (phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10) hiện được cho vẫn còn lẩn trốn tại khu vực đèo Hải Vân.

Chiều tối 7/6, lực lượng Cục Điều tra Bộ Quốc phòng đã vào đến Đà Nẵng, nhằm tăng cường phối hợp với lực lượng địa phương, lên phương án mới nhất để truy tìm đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo báo Người lao động ghi nhận, có mặt tại hiện trường ngày 8/6, các lực lượng tuần tra công khai đã tạm rút khỏi hiện trường. Thay vào đó, các tổ trinh sát thuộc Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, lực lượng Quân khu 5 đang tiến sâu, chốt chặn nhiều điểm trọng yếu trong rừng Hải Vân để truy dấu đối tượng.

Theo Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết lực lượng truy tìm vẫn đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà Triệu Quân Sự có thể tẩu thoát là đường bộ (đèo Hải Vân), đường sắt và đường biển.

Bộ Quốc phòng lên phương án truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự  (Nguồn: Internet)

Trước đó, ngày 7/6, lực lượng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã ngưng phương án truy lùng Triệu Quân Sự bằng thiết bị Flycam. Phương án được triển khai trong ngày 6/6 nhằm truy tìm dấu vết đối tượng từ 200m – 500m. Tuy nhiên, phương án trên không đem lại nhiều hiệu quả.

Sau 5 ngày truy lùng, ngoài chiếc xe máy Sự bỏ lại trên đèo Hải Vân, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thêm dấu vết của tên trốn nã cấp độ "đặc biệt nguy hiểm".

Theo báo Vietnamnet, Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam.

Người này bị Tòa án Quân sự, Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Khoảng 16h chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy đi lên đèo. Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu