17:55 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt giữ lượng ma túy tổng hợp “khủng” nhất từ trước đến nay

15:23 12/05/2019

(THPL) - Cục Cảnh sát ma túy C04 (Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ khoảng 500 kg ma túy tổng hợp (Ketamin), một loại ma túy “sốc” nhất hiện nay. Tổng trị giá số hàng cấm khoảng 500 tỷ đồng.

Ngày 11/5, Cục Cảnh sát ma tuý C04 (Bộ Công an) phối hợp công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét các kho hàng tại các quận huyện Bình Chánh, Tân Phú, Tân Bình.... Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khoảng 500 kg Ketamin và nhiều tài sản, dụng cụ, máy móc để tổng hợp và san chiết ma túy.

Hàng trăm cảnh sát vây bắt kho hàng tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) của người Trung Quốc, thu hơn nửa tấn ma tuý tổng hợp, giá trị hơn 500 tỷ đồng. Ảnh: Vnexpress.

Theo Cục Cảnh sát ma túy, Ketamin là loại hiếm và đắt nhất trên thị trường hiện nay, có ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần các loại ma tuý tổng hợp khác. Đây là lượng Ketamin lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ. Tổng số tiền hàng cấm ước khoảng hơn 500 tỷ đồng.

Cùng trong chuyên án, Cục Cảnh sát ma túy đã bắt Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại căn hộ trên đườnh Cộng Hoà (quận Tân Bình) và bắt giữ hai người cùng quốc tịch Trung Quốc. Yang được xác định là cầm đầu đường dây ma tuý này, chỉ đạo đàn em nhập cảnh vào Việt Nam, thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh để tập kết và cất giấu hàng cấm trái phép.

Theo thông tin ban đầu, Việt Nam nhiều khả năng là địa bàn trung chuyển ma tuý. Theo đó, Ketamin khi được chuyển từ nước ngoài về bằng ôtô sẽ được nhóm Yang đưa đến các kho cất giấu, nguỵ trang thành hàng hoá và “chờ” xuất đi nước thứ 3.

Chuyên án do Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an phối hợp lực lượng hải quan, công an nhiều tỉnh thành thực hiện, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sỹ. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bích Hạnh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu