Bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước…thải đầy phân
Dưới dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối cùng với nước phân, nước thải sinh hoạt đang chảy ra từ những miệng cống, một số người dân ở xã Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên bịt khẩu trang, vô tư rửa rau mang đi bán.
Ở xã Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, nơi cung cấp rau cho rất nhiều chợ đầu mối lớn cũng như thủ đô Hà Nội, nơi được xem là vực rau lớn nhất miền Bắc đang từng ngày dùng nguồn nước bẩn có rác, phân lợn, nước sinh hoạt thải ra để rửa rau hàng ngày mang đi bán.

Ngay khi đặt chân tới đây, chúng tôi bắt gặp một số người dân đang loay hoay rửa những bó rau mới hái dưới dòng nước đen ngòm, xung quanh là những đống rác thải, phân lợn, phân bò được chảy trực tiếp xuống nguồn nước này.
Những bó rau mơn mởn, trắng trẻo đã rửa được đặt trên bờ. Nếu như không được chứng kiến tận mắt, người tiêu dùng sẽ không bao giờ nghĩ những bó rau bày bán hàng ngày được rửa ở một con kênh bẩn hơn sông Tô Lịch..
Hai bên con kênh nhỏ ở xã Yên Hòa, người dân tận dụng để làm nơi rửa rau sau mỗi lần hái bán, theo như chia sẻ của một người dân đang lúi húi rửa những cọng hành, rửa rau ở nguồn kênh này tuy nước bẩn nhưng thoải mái, nhanh gọn, tiện lợi hơn so với việc lấy từng chậu nước ở nhà rửa, vừa không sạch đất mà tốn và lâu hơn rất nhiều.


Trên bờ một con rãnh nhỏ, hình ảnh người phụ nữ trung niên bịt kín khẩu trang, tay cầm những bó hành rửa dưới dòng nước đầy rẫy phân, nước thải sinh hoạt... Nhìn thấy hình ảnh như vậy, sẽ không ít người kinh khủng, giật mình và ghê người bởi không biết nguồn rau hàng ngày bày bán ở các chợ nơi khác có phải là từ đây hay không?
Một người dân rửa rau ở bờ kênh gần ruộng trồng rau (Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên) nói: “Rau trồng gần đây nên cô rửa rau cho đỡ nặng chữ đất nhiều như thế mang về nhà rửa không biết khi nào mới hết, vừa mệt lại mất sức, rửa ở đây cũng không thấy ngứa tay, với lại nước thải bẩn sau cũng chảy ra ngoài kia chứ không tích tụ lại trong đây, rửa rồi về xối lại tí nước là sạch”.

Khủng khiếp và ghê người hơn, đó là nguồn nước thải ở con kênh này còn có phân thải của chăn nuôi, rác thải, động vật chết ném xuống... Nguy hiểm hơn nữa, có một vài người dân sau khi đi phun thuốc trừ sâu xong, tranh thủ xuống con kênh "chết" này để rửa vật dụng, những lọ thuốc trừ sâu nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen kịt, bôc mùi hôi thối..., gây ô nhiễm và mất vệ sinh ra xung quanh?
Sau quá trình rửa rau dưới nguồn nước đen kịt này, thì những bó rau mơn mởn, trắng trẻo đã rửa được đặt trên bờ và sẽ đưa tiêu thụ ở các chợ nhiều nơi khác. Nếu như không được chứng kiến tận mắt, người tiêu dùng sẽ không bao giờ nghĩ những bó rau bày bán hàng ngày được rửa ở một con kênh bẩn hơn sông Tô Lịch..., mà chưa rõ rằng có đảm bảo vệ sinh hay không?
Hàng ngày, có hàng trăm bó rau được người dân nơi đây rửa bằng nguồn nước hôi thối, tanh tưởi của phân, những đám bọ gậy, ruồi muỗi với nhiều nguồn bệnh nguy hiểm. Dù có cống to ở rãnh nhỏ nhưng nguồn nước ở đây luôn tích tụ lại và nếu có chảy, nguồn phân này cũng đổ ra dòng kênh lớn ở bên ngoài và lưu lại, không có chỗ thoát. Cứ như vậy, nước bẩn từ rãnh nhỏ đổ ra kênh lớn, người người rửa rau mà không cần biết đến vệ sinh, an toàn sức khỏe. Những người tiêu dùng hàng ngày vẫn mua rau mà không hề biết bản thân đang rước mầm bệnh vào người...
Liệu rằng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có quản lý chặt chẽ, tuyên truyền việc người dân sử dụng nguồn nước thải rửa rau như vậy ra sao. Đồng thời, công tác gìn giữ, bảo vệ môi trường, nguồn nước tại đây có đảm bảo, phù hợp vệ sinh hay không?
Theo CAND
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia