Bình Thuận: Vào dịp tết thanh long hút hàng và giá bất ngờ tăng cao
(THPL) - Giá thanh long trên địa bàn Bình Thuận bất ngờ tăng cao bà con nông có nguồn thu nhập đáng kể vào đúng dịp Tết.
Vào dịp Tết, thị trường Trung Quốc và các nước Châu Á rất chuộng trái thanh long của tỉnh Bình Thuận - Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, khi được chưng lên mâm quả cúng trong ngày Tết, trái thanh long vỏ đỏ tai xanh vừa sang vừa có ý nghĩa mang đến sự may mắn trong năm mới.
Theo VOV, giá thu mua thanh long tại vườn ở tỉnh Bình Thuận bất ngờ tăng trở lại. Nông dân vui mừng vì có lãi cao, đồng thời đây cũng là tín hiệu vui cho mùa thanh long Tết. Vườn thanh long diện tích 1 ha của ông Trần Văn Dũng ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc có 1.000 trụ. Trong vụ nghịch này, ông đánh điện chong 600 trụ, ra được 12.000 trái.
Sau 3 tháng nhọc công chăm sóc, nay thanh long trong vườn đã chín. Thương lái vào tận vườn mua hơn 6 tấn với giá 14.000 đồng/kg. Trừ chi phí phân thuốc, tiền điện và công chăm sóc, ông thu lãi hơn 50 triệu đồng.
“Thanh long đang bán được giá từ 14.000 - 15.000 đồng/kg nên người nông dân có lãi. Đúng dịp Tết thanh long cho thu hoạch lại may mắn bán được cao nên nhiều người người sẽ có 1 cái tết vui vẻ”, ông Dũng cho biết.
Trước đó, thanh long chong đèn nghịch vụ trong vòng 3 tháng qua trên địa bàn có giá rất thấp. Mức bình quân chỉ từ 6.000 - 10.000 đồng/kg. Nhiều nhà vườn không có lãi, thậm chí lỗ nặng nếu như năng suất kém do nấm bệnh.
Từ hôm 15/1 đến nay, giá thanh long trên địa bàn Bình Thuận bất ngờ tăng ở mức từ 14.000-16.000 đồng/kg. Không những bà con nông dân mà các thương lái cũng phấn khởi.
Bà Phan Thị Hoa chuyên thu mua thanh long ở khu vực Hàm Thuận Bắc dự đoán, tại đầu thị trường xuất khẩu có thể đang cần nguồn hàng trong dịp Tết nên giá xuất khẩu thanh long có nhích lên. Với giá thanh long như hiện nay, bà con nông dân có nguồn thu nhập tốt, thương lái cũng dễ dàng hơn trong việc mua bán.
Theo báo Nông nghiệp VN, ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh có gần 27.000ha thanh long, sản lượng hằng năm trên 500.000 tấn. Hiện tại, phần lớn sản lượng loại trái cây này được xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.
Hiện nhà vườn đang tất bật chăm sóc thanh long. Chi phí sản xuất mùa này rất cao vì người dân phải chong đèn suốt đêm trong thời gian dài để kích thích cây ra hoa. Do đó, giá bán phải đạt khoảng 14 - 15 nghìn đồng/kg trở lên mới có lãi.
Chị Thu Thủy, một chủ vựa thu mua thanh long ở Hàm Thuận Bắc cho biết, hiện thị trường tiêu thụ thanh long chưa có gì biến động lớn. Tuy nhiên, để chuẩn bị hàng cho dịp tết sắp tới, các vựa đã bắt đầu thăm dò và chuẩn bị gom hàng xuất sang Trung Quốc. Nhà vườn Bình Thuận đang ra sức chăm chút thanh long. Nhiều hộ chong đèn theo pha để thu hoạch lai rai, chứ không dồn vào một lần bán tết, nếu thất bại thì còn lứa khác để bù vào. Bởi theo kinh nghiệm của họ, đã từng có nhiều hộ căng sức dồn cho vụ tết nhưng do chong đèn bị “gãy” lứa nên thua lỗ nặng.
Người trồng thanh long chia sẻ, để chong đèn hiệu quả cao, cần chăm sóc cây có đủ sức để ra nụ, ra hoa. Kiểm tra độ chắc, khỏe của cành trước khi chong đèn. Nếu cành suy yếu thì phải chờ phục hồi hoàn toàn mới c
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia