12:32 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bình Thuận: Sẽ lập đoàn kiểm tra 3 cây xăng trên huyện đảo Phú Quý

09:42 23/09/2022

(THPL) - Hiện người dân huyện đảo Phú Quý đang lo lắng vì không thể mua nhiên liệu phục vụ nhu cầu di chuyển, kinh doanh, sản xuất.

Tính đến chiều 22/9, các địa điểm kinh doanh xăng dầu trên huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đều treo bảng thông báo hết xăng, chỉ còn bán dầu diesel. Theo người dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra trong khoảng 2 ngày qua.

Bình Thuận sẽ lập đoàn kiểm tra 3 cây xăng trên huyện đảo Phú Quý. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến thông tin trên, báo Tiền Phong cho hay, ông Đỗ Văn Hải - Chánh văn phòng cấp ủy - Chính quyền huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, tất cả cửa hàng xăng dầu ở huyện đảo Phú Quý đã đồng loạt treo bảng “hết xăng”.

“Toàn huyện đảo chỉ có 2 cây xăng. Hiện tại, mặt hàng xăng đã hết, chỉ còn dầu để cung cấp cho bà con ngư dân bám biển”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nguyên nhân khiến xăng tại huyện đảo Phú Quý bị đứt nguồn cung là thời tiết xấu, tàu chở xăng dầu không thể di chuyển để nhập xăng dầu. Hiện tại, đã có 2 tàu đi nhận dầu và đang neo đậu trong cảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu để chờ nhập hàng.

“Dự kiến, một tàu sẽ cập bến Phú Quý vào ngày 24/9, tàu còn lại sẽ về đến Phú Quý vào ngày 25/9”, ông Hải thông tin.

Theo báo Giao thông, trước đó theo phản ánh của người dân trên đảo Phú Quý trong hai ngày qua các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đều treo bảng thông báo hết xăng, chỉ còn bán dầu diesel.

Đến chiều cùng ngày, tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện đảo Phú Quý đều đồng loạt thông báo hết xăng, nhiều người dân đi xe máy phải dắt bộ về nhà vì không mua được xăng.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND huyện Phú Quý đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra và tìm hướng giải quyết sớm cho người dân.

Huyện đảo Phú Quý cách đất liền (TP Phan Thiết) 56 hải lý về hướng Đông Nam, hiện trên đảo có khoảng 30.000 dân, chủ yếu sinh sống vào nghề khai thác, kinh doanh hải sản. Hiện trên đảo chỉ hết xăng, còn dầu diesel vẫn dồi dào nên vẫn đảm bảo cho ngư dân ra khơi đánh bắt, thu mua hải sản.

Minh Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu