18:02 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ngân hàng BIDV tặng lịch có nhiều trang chứa nội dung thiếu chính xác

09:10 08/01/2019

(THPL) - Nhân dịp năm mới 2019, Ngân hàng BIDV có tặng lịch bloc cho khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên. Nhưng độc giả phát hiện loại lịch này đã đăng tải sai rất nhiều thông tin, từ thời gian, vị trí địa lý, giá trị lịch sử,...

Được biết, số lịch bloc trên được phát hành thông qua Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản. Điểm qua bạn đọc nhận ra, lịch sai, cụ thể:

Tại ngày 17/2, ngày Hội Lim, in sai từ 13-15 tháng Giêng Âm lịch (ngày đúng là từ ngày 12 đến hết ngày 14 tháng Giêng Âm lịch);

Tại ngày 18 tháng 2, Lễ khai ấn Đền Trần, in sai từ 14 tháng Giêng Âm lịch (ngày đúng là đêm 14 đến rạng sáng 15 tháng Giêng Âm lịch);

Thác Phú Cường có thông tin "nói quá"

Tại ngày ký Hiệp định Geneve, in sai ngày 20/7 (ngày đúng là ngày 21/7);

Tại ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch in ngày 10/9 (đúng là ngày 18/11);

Sai về thông tin trong phần nội dung giới thiệu các danh lam thắng cảnh như, cụ thể:

Tại ngày 5/1, giới thiệu tỉnh Lai Châu có ghi phía Bắc giáp nước CHND Trung Hoa, phía tây và phía Nam giáp tỉnh Điện Biên… Thực tế, tỉnh Lai Châu có vị trí địa lý của tỉnh như sau: phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam,Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên;

Cách diễn đạt về hồ Ba Bể rất khó hiểu.

Tại ngày 8/1, hồ Ba Bể (Bắc Kạn) sở hữu chiều dài hơn 8 km, độ sâu khoảng 20 -30m & rộng khoảng 500 ha, …. Cách diễn đạt như vậy sẽ khiến người đọc thấy khó hiểu vì sao hồ dài hơn 8km mà lại rộng 500 ha, hơn nữa trong văn viết không thể để ký hiệu & thay cho từ  “và”;

Tại ngày 19/1, Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì được công nhận là Di tích Quốc gia vào ngày 16/9/2018 in đúng phải là ngày 16/9/2012;

Tại ngày 27/1, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhận loại. Trong khi đúng phải là Kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại;

Thông tin về Hoàng Su Phì thiếu chính xác.

Tại ngày 11/2, Thiền viện Trúc lâm Bản Giốc kiểm tra lại các nguồn thông tin thì không thấy có, mà chỉ có đó là Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc;

Tại ngày 12/2, trên ghi bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng nhưng dưới lại giới thiệu về bãi biển Mỹ Khê ở Quảng Ngãi. Đây là hai bãi biển trùng tên, bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đã nổi tiếng còn bãi biển biển Mỹ Khê Quảng Ngãi còn hoang sơ.

Tại ngày 28/2, sai năm Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu (đúng năm 2010 lịch in 2016);

Thông tin không đúng về không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Tại ngày 3/3, diễn đạt quá mức, không đúng với thực tế “Thác Phú Cường với độ cao chọc trời. ..”, cao 45m có được gọi là “ chọc trời” ?;

Tại ngày 12/3, thông tin về đảo Phú Qúy chưa chính xác : “ … cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km, có diện tích 16 km2 …” . Theo Cổng thông tin điện tử huyện Phú Qúy, đảo cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý, có diện tích 17,4 km2;

Tại ngày 2/4, có nhắc đến loài vượn Cao ví, trong khi đúng phải là vượn Cao vít;

Tại ngày 7/4, sai địa điểm giới thiệu bãi Rạn Nam Ô thuộc quận Linh Chiểu, Đà Nẵng, trong khi thành phố Đà Nẵng chỉ có quận Liên Chiểu;

Nhầm lẫn bãi biển.

Tại ngày 29/4, giới thiệu hồ Thang Hen: “…cách thị xã Cao Bằng 25 km…”, trong khi Cao Bằng hiện nay là thành phố chứ không còn là thị xã nữa. Ngoài ra, còn lỗi diễn đạt như: “… là một bể nước kín tự nhiên với cung cấp nước chính là sông Trà Lĩnh”. Diễn đạt đúng là : “… là một bể nước kín tự nhiên với nguồn cung cấp nước chính là Sông Trà Lĩnh”;

Tại ngày 10/5, trên ghi sông Tam Bạc, Hải Phòng, trong khi ở dưới lại giới thiệu về thành phố Hải Phòng;

Thông tin ở Ninh Bình chưa đúng.

Tại ngày 25/5, giới thiệu Đường sắt Đèo Hải Vân ở Huế, nhưng đoạn đường sắt này kéo dài từ Huế tới Đà Nẵng;

Tại ngày 28/5, diễn đạt Hoàng gia Lý, đúng phải là triều đình nhà Lý.

Tại ngày 16/7, đồi chè Thanh Chương Nghệ An, có ghi đồi chè được bao phủ bởi đập Cây Cau, đúng phải là đập Cầu Cau;

Tại ngày 15/8, thị xã Đồng Hới, nay đã là thành phố Đồng Hới; 

Thông tin về Cao nguyên đá Hà Giang cũng không chính xác.

Tại ngày 22/8, giới thiệu về Vinh Hạ Long, có ghi” Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới”. Trong khi đúng là, Vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới;

Tại ngày 13/10, ghi bãi biển Tân Thành cách Sài Gòn khoảng 78 km. Cần diễn đạt là cách Thành phố Hồ Chí Minh;

Tại ngày 21/10, sai “với 9 chín bậc thác gối lên nhau”;…

Lịch in và phát hành rộng rãi, tuy nhiên lại chứa đựng thông tin không chính xác sẽ có một hệ lụy khá lớn đến nhận thức của độc giả. Về việc này, cần thiết phải sửa chữa, cải chính thông tin và cáo lỗi với độc giả.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu