BIDV có nguy cơ mất hơn 10.000 tỷ đồng vì nợ xấu tăng vọt
(THPL) - Trong 3 nhóm nợ xấu của ngân hàng BIDV, đáng chú ý nhất là nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng khoảng 33% so với cuối 2016, từ 6.911 tỷ lên 10.463 tỷ đồng.
Theo báo Trí thức trẻ, Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (Ngân hàng BIDV – BID) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2017.
Theo đó, đến cuối tháng 9/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm và tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm, trong đó tiền gửi khách hàng đạt 823.073 tỷ đồng, tăng 13,36% so với đầu năm.
Tín dụng và đầu tư cũng đạt tương đương mức huy động vốn với hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Trong đó cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 828.007 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên tăng 19,2% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.785 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 23.013 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước; Thu dịch vụ ròng đạt 2.140 tỷ đồng, tăng 24,3%; Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 513 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Chênh lệch thu chi toàn hệ thống đạt 17.442 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
Riêng quý 3, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro đạt hơn 7.400 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng thu nhập lãi thuần tăng đến 39% đạt hơn 9.000 tỷ; lãi thuần từ dịch vụ tăng 29% đạt 730 tỷ.
Tuy nhiên, theo báo Kiến thức, nhóm nợ xấu của ngân hàng này có xu hướng tăng mạnh.
Cụ thể, tính đến 30/9/2017 ngân hàng BIDV ghi nhận hơn 17.000 tỷ đồng nợ xấu (chiếm 2.08% tổng dư nợ cho vay), trong khi cuối năm 2016, nợ xấu của ngân hàng chỉ hơn 14.000 tỷ đồng (chiếm 1.99% tổng dư nợ cho vay).
Trong 3 nhóm nợ xấu của BIDV, đáng chú ý nhất là nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng khoảng 33% so với cuối 2016, từ 6.911 tỷ lên 10.463 tỷ.
Do phải mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro nên kết quả kinh doanh của BIDV lại bị giảm sút đáng kể. Riêng quý III, ngân hàng này tăng dự phòng rủi ro gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước lên trên 5.555 tỷ đồng và 9 tháng cũng tăng hơn 70% dự phòng lên gần 11.890 tỷ.
Vì vậy, lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ còn lại 1.862 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước và sau thuế giảm 25,5% còn 1.483 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIDV báo lãi trước thuế hợp nhất 5.555 tỷ đồng và sau thuế là 4.309 tỷ đồng, đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016.
Tin khác
Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?
Giá xăng giảm sâu tới 1.800 đồng/lít từ 15h chiều nay 22/10
Quy định mức phí khai thác cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, áp dụng từ 1/11/2026
Siêu bão Champi gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển ở Bắc Biển Đông
Những điểm mới quan trọng về đánh giá học sinh các cấp
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch năm 2026
Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?
(THPL) - Là thương hiệu mới hoàn toàn trong hệ thống giáo dục Vingroup, Trường Quốc tế VERTA theo đuổi định hướng giáo dục Learn. Make....22/10/2026 15:10:59Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu Châu Á
(THPL) - Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu và từng...22/10/2026 13:55:00Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm thực chất lãi suất, xử nghiêm ngân hàng vi phạm
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt việc giảm thực...22/10/2026 13:47:13Luật Nhà ở (sửa đổi): Tạo chính sách đột phá phát triển nhà ở cho thuê và an sinh xã hội
(THPL) - Sáng ngày 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trình bày Tờ...22/10/2026 14:07:59
