20:48 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra các dự án lát đá vỉa hè

15:10 23/12/2020

(THPL) - Ngày 22/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm qua, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả Sở Xây dựng đạt được trong cung cấp nước sạch; thu gom rác thải, trồng cây xanh; quản lý trật tự xây dựng. Trong đó, ngành xây dựng đã góp phần quan trọng xử lý dứt điểm vi phạm tại số 8B Lê Trực, giải quyết hiệu quả các vấn đề bãi rác Nam Sơn.

Tuy nhiên Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý Sở Xây dựng về một số vấn đề còn bất cập, tồn tại liên quan đến: Lát đá vỉa hè; công tác quản lý về thoát nước, xử lý nước thải từ quy hoạch, chủ trương đầu tư, nguyên nhân khách quan, chủ quan; vấn đề hạ ngầm kết hợp chỉnh trang đồng bộ hạ tầng đô thị; xử lý nước thải làng nghề; một số chính sách về giá, cơ chế khuyến khích đầu tư còn vướng...

Báo VTV online đưa tin, nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng, ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Ví dụ dự án lát đá chỉnh trang Hồ Gươm, các dự án tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình làm rất tốt.

Từ thực tế trên, Bí thư Hà Nội yêu cầu việc lát đá phải được thực hiện đồng bộ, tránh "làm từng đoạn rồi ghép vào". Ông Huệ yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ việc có phải gạch khai thác bằng nổ mìn nên chất lượng không đảm bảo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra việc lát đá vỉa hè (ảnh minh họa)

Liên quan đến chất lượng hè đường lát đá trên địa bàn thành phố hiện nay đang được dư luận quan tâm, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy định kỳ chiều cùng ngày, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc đá lát chất lượng hay không cần để các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thẩm quyền đánh giá kết luận.

Tuy nhiên, theo ông Học, vỉa hè làm không phải để cho đỗ ô tô, vỉa hè làm để dành cho người đi bộ hay ở nước ngoài còn để đi xe đạp, còn là khoảng cách an toàn giữa nhà dân và đường giao thông và diễn ra các hoạt động khác trên tinh thần nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, theo Zing.vn cho hay, cũng tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đã nhắc Sở Xây dựng có kế hoạch xử lý lâu dài tại sông Tô Lịch trước thực trạng con sông năm này qua năm khác luôn trong tình trạng cạn kiệt. "Khi xử lý sạch rồi thì quay trở lại bổ trợ nước cho sông Tô Lịch thế nào? Đây là vấn đề ta phải nghĩ từ bây giờ", ông Huệ yêu cầu.

Người đứng đầu Đảng bộ TP cũng bày tỏ sự không hài lòng khi số vụ vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn lớn. Nhiều vụ việc vi phạm, tồn đọng vẫn còn gây bức xúc dư luận chưa được giải quyết. Tình trạng úng gập, công tác cải tạo chung cư cũ, xuống cấp chưa có chuyển biến đáng kể...

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Sở Xây dựng chọn một số việc để trong năm 2021 thực hiện ngay như công viên, cây xanh, chiếu sáng, môi trường, xây dựng khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sở Xây dựng sớm hoàn thành dự thảo Chương trình về chỉnh trang, phát triển đô thị; hoàn thành công tác quy hoạch thuộc các lĩnh vực Nhà nước thuộc Sở, trong đó có quy hoạch nội đô, có mốc thời gian cụ thể trình thành phố.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu