Bí thư Thanh Hoá yêu cầu không lòng vòng, né trách nhiệm
(THPL)- Tại phiên khai mạc HĐND tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Thái, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, ông thẳng thắn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải giải quyết ngay những công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy hay xin ý kiến quanh co, lòng vòng phải xử lý công việc đến cùng.
Theo ông Lê Đức Thái, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là kỳ họp để đánh giá khách quan kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong 6 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt trên 34.000 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, công tác quy hoạch, xác định giá đất và giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm. Đáng chú ý, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ cũng như niềm tin của người dân và doanh nghiệp.
Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành giữ vững mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh, không điều chỉnh các chỉ tiêu đã đề ra. Mỗi sở, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, từng động lực tăng trưởng; xác định rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
Ông cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Mọi khó khăn, vướng mắc phải được phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết, không để chậm trễ do thiếu trách nhiệm hoặc thiếu phối hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.
Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở cơ chế, chính sách mà là ở khâu tổ chức thực hiện”. Ông yêu cầu các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.
Theo ông, điều quan trọng là tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể. Những công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, không né tránh, không đùn đẩy, không chuyển xin ý kiến lòng vòng; đồng thời phải theo sát và xử lý đến cùng.
Kết thúc bài phát biểu ông Lê Đức Thái, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể; với tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Duy Duẩn
Tin khác
Đắk Lắk: Lãnh đạo xã làm KOL livestream bán sầu riêng, chốt hơn 5.500 đơn hàng
ASEAN cần tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
“Chúng tôi đã chuẩn bị 20 năm để có thể xuất khẩu sản phẩm ‘Made in Vietnam’ ra thế giới”
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
HLV Tan Cheng Hoe: ĐT Malaysia đã sẵn sàng thách thức lịch sử
Khơi thông nguồn lực văn hóa, đưa di sản trở thành “cỗ máy” tăng trưởng kinh tế
Hà Nội: Rộn ràng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Quốc khánh 2/9
(THPL) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -...18/08/2026 13:56:49Làm sạch 617.000 mã số thuế: Gỡ nút thắt, minh bạch môi trường kinh doanh
(THPL) - Ngành Thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm rà soát và xử lý hơn 617.000 mã số thuế (MST) tồn đọng....18/08/2026 10:27:46Nông, lâm, thủy sản xuất siêu lớn, khẳng định vai trò "trụ đỡ" nền kinh tế
(THPL) - Trong bối cảnh nền kinh tế nhập siêu hơn 20,52 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm 2026, ngành nông, lâm, thủy sản vẫn duy trì mức xuất siêu 11,67...18/08/2026 10:22:21Hoàn thuế VAT tăng 32%, doanh nghiệp đủ điều kiện được ưu tiên xử lý nhanh
(THPL) - Tính đến ngày 11/8/2026, ngành Thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền 111.726 tỷ đồng,...18/08/2026 13:53:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia