Bí thư Hà Nội: Tránh chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản
(THPL) - Về chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tránh tình trạng chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản.
Xử lý cơ bản 5 "điểm nghẽn"
Tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, diễn ra tại phường Việt Hưng, TP. Hà Nội, các cử tri đã đưa ra nhiều ý kiến đồng thời các đại biểu bày tỏ quan điểm sẽ quyết liệt xử lý cơ bản 5 “điểm nghẽn” ngay trong các tháng đầu năm 2026.
Các cử tri bày tỏ quan tâm đến Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội. Tuy nhiên, ở cấp xã hiện nay vẫn còn những hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng và cung cấp dịch vụ công. Cử tri mong muốn, với Luật Thủ đô năm 2026, chính quyền địa phương sẽ chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn.

Các cử tri cũng mong muốn giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm thông tin về các giải pháp đột phá và nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.
Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, Thành phố sớm ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể; hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu để thúc đẩy số hóa di sản ở cấp cơ sở và có thể xây dựng các mô hình thí điểm để địa phương tham gia, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu số và sản phẩm trải nghiệm số về di sản...
Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, công tác thanh tra ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phương pháp kiểm định khí thải; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hộ tịch tại cơ sở...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp đặt nền móng cho một nhiệm kỳ mới với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển". Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp vững vàng.
Niềm vui lớn nhất đối với cử tri Thủ đô chính là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây không đơn thuần là một đạo luật, mà là một "đòn bẩy chiến lược", giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã trăn trở bấy lâu.
"Luật cho phép chúng ta tự chủ hơn trong quản lý tài chính, đất đai, đầu tư và đặc biệt là cơ chế thu hút nhân tài. Đây chính là bệ phóng để Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính, mà còn phải là cực tăng trưởng dẫn dắt cả vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới", ông Thắng nói.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ với những trăn trở thực tế cử tri nêu tại hội nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị, các dự án chậm triển khai, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư..., đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định với tinh thần: “Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”.
Không làm đứt gãy không gian di sản
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã trao đổi sâu với các cử tri về 3 nhóm vấn đề chuyên môn mà Thành ủy đang tập trung chỉ đạo tại địa bàn khu vực các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10.
Thứ nhất, về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển. Đối với các xã ven sông như: Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc hay các phường: Bồ Đề, Long Biên, bài toán khó nhất hiện nay là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để nhân dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống.
Thứ hai, về chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao. Tại xã Bát Tràng, chúng ta không chỉ dừng lại ở sản xuất gốm sứ truyền thống. Mục tiêu là xây dựng Bát Tràng thành trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế. Với các xã như: Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An, khi tiến trình đô thị hóa lan tỏa, Thành phố yêu cầu bảo vệ quỹ đất cho nông nghiệp sinh thái và các mô hình trình diễn công nghệ cao, tránh tình trạng chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản.
Thứ ba, về hạ tầng kết nối và xử lý các "điểm nghẽn" đô thị. Khu vực các xã, phường: Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh đang chịu áp lực rất lớn về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các cầu bắc qua sông Hồng (như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo) và các trục đường xuyên tâm phía Đông. Tuy nhiên, song song với hạ tầng cứng, các đồng chí lãnh đạo các xã, phường phải chú trọng "hạ tầng mềm". Đó là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư cũ và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cấp xã khi chuyển đổi lên phường.
4 trọng tâm chỉ đạo
Để Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống, để những kiến nghị của cử tri hôm nay trở thành hiện thực, ông Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành Thành phố tập trung vào 4 trọng tâm chỉ đạo sau:
Về thực thi cơ chế, phải khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô năm 2026. Các sở, ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù bằng các nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định của UBND Thành phố và của Chủ tịch UBND Thành phố, ban hành đầy đủ trước ngày 15/6 để thực hiện từ ngày 1/7/2026.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, chúng ta phải coi đây là cơ hội lịch sử phát triển Thủ đô nhanh, bền vững hơn nữa, cũng như giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai để giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí và không để phát sinh những dự án chậm muộn mới.

Về quản lý đô thị, ông Trần Đức Thắng cho rằng, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 “điểm nghẽn”, đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Ông Thắng yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với Thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 “điểm nghẽn” ngay trong các tháng đầu năm 2026. Đồng thời, phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên là của đồng chí Bí thư cấp ủy xã, phường và cán bộ xã, phường trực tiếp thực thi nhiệm vụ này. Các phường, xã cần quyết tâm xây dựng địa phương xanh - sạch - đẹp, mang lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân.
Về cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để người dân không còn phải đi lại nhiều lần khi đi làm thủ tục. Kiên quyết loại bỏ ngay những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không có khả năng làm việc.
Về an sinh xã hội, ông Thắng chỉ đạo phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống của người dân. Các địa phương phải bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của Thủ đô, nhất là các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.
Trao đổi về vấn đề quá tải tại các bệnh viện, Bí thư Hà Nội cho biết, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở và các điểm đất trên địa bàn Thành phố để tập trung phát triển y tế cơ sở. Cùng với đó, bảo đảm nhân lực y tế để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này.
Về vấn đề giải quyết đơn, thư ở cấp xã, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao đồng chí Chánh Thanh tra Thành phố, trước ngày 15/5/2026 phải ban hành văn bản hướng dẫn chung cho các xã, phường trong việc giải quyết đơn, thư trên toàn địa bàn Thành phố.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tin tưởng với sự đồng lòng của cử tri, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thủ đô sẽ thực sự là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước.
Thu Thủy
Tin khác
MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm
Giá vàng ngày 7/5: Vàng bật tăng mạnh 1,5 triệu đồng
Từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn sống hàng hiệu, Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ
Dự báo thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ ngày nắng, có mưa dông từ chiều tối
VCCI khuyến nghị doanh nghiệp rà soát về sở hữu trí tuệ sau báo cáo 301 của Hoa Kỳ
Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ giấy phép xuất khẩu gạo, chuyên gia nói gì?
(THPL) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo - bước đi được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản hành chính...06/05/2026 16:26:14Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất
(THPL) - Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được...06/05/2026 16:22:20Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới
(THPL) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị…...06/05/2026 16:21:34Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
(THPL) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều tối 5/5 tại New Delhi (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ...06/05/2026 12:05:38
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia