04:19 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bệnh nhân 1342 mắc COVID-19 đã vi phạm quy định cách ly

12:36 01/12/2020

(THPL) – Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khả năng cao bệnh nhân 1342 bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung, tự ý tiếp xúc với tiếp viên của chuyến bay khác.

Cụ thể, nam tiếp viên từ Nhật Bản nhập cảnh về Việt Nam ngày 14/11, lưu tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý ở số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM từ ngày 14-18/11.

Sau khi xét nghiệm hai lần kết quả âm tính, tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, trong quá trình cách ly, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: Mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, người bạn nam (SN1988, trú tại phường 3, quận 6, TP.HCM) có tới sống cùng.

Ngày 28/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính. Ngay lập tức, 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người bạn nam cho kết quả dương tính (BN1347).

Bệnh nhân 1342 mắc COVID-19 đã vi phạm quy định cách ly (Ảnh minh họa)

Được biết, do toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyển bay đều có kết quả xét nghiệm kiểm tra âm tính với COVID-19 nên tiếp viên này được kết thúc cách ly tập trung vào ngày 18/11 (ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh) theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, nam tiếp viên đã vi phạm quy định cách ly là tiếp xúc với người khác trong quá trình cách ly.

Theo TTXVN, nhìn nhận sự việc này, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đã có sự buông lỏng và không chấp hành các quy định cách ly (cả cách ly tập trung và cách ly tại nhà) của bệnh nhân 1342, khiến dịch bệnh lây lan.

Trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh họp bàn, xem xét.

Ông Dũng cũng khẳng định, sau vụ việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ siết chặt hơn nữa việc thực hiện các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu