Bến Tre: Doanh nhân – doanh nghiệp với “Tâm – Trí – Tín” và khát vọng vươn lên tầm cao mới
(THPL) - Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, luôn quan tâm sâu sắc đến đội ngũ doanh nhân - doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tư nhân- lĩnh vực đang ngày càng phát triển, hoạt động đa dạng và góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh.
Năm 2017, đánh dấu thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; thu hút đầu tư được 53.000 tỷ đồng vốn cam kết đầu tư, đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 51 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 20.697 tỷ đồng; phê duyệt chủ trương và cấp mới 5 dự án FDI với vốn đăng ký 356 triệu USD.
Ông Nguyễn Hữu Lập (Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre) cho biết, năm 2017, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,23%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%; sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu du lịch, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 830 triệu USD, tăng 15,6%...
Bên cạnh đó, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre được các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, mang lại những kết quả đáng kể. Kết quả phát triển doanh nghiệp trong năm 2017 đạt cao nhất từ trước đến nay, toàn tỉnh có 720 doanh nghiệp và chi nhánh thành lập mới (trong đó có hơn 550 doanh nghiệp thành lập mới); có 3.490 hộ kinh doanh, 26 tổ hợp tác và 21 hợp tác xã thành lập mới. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.800 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 18.000 tỷ đồng; hàng năm các doanh nghiệp đóng góp khoảng 40% giá trị tổng sản phẩm (GRDP), trên 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 19.000 lao động.
Năm 2018 được xác định là năm “tăng tốc”, tỉnh sẽ tiếp tục đưa Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đi vào thực chất; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Theo ông Cao Văn Trọng (Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre), UBND tỉnh luôn tin tưởng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền các cấp sẽ là động lực lớn giúp các doanh nhân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm “tăng tốc” và các năm tiếp theo, là nền tảng vững chắc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Cùng với thành quả đó, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh bước đầu tạo hiệu ứng mạnh mẽ, mang lại những kết quả đáng kể. Bộ máy được kiện toàn, các chính sách liên quan đến khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp được ban hành. Công tác truyền thông được đẩy mạnh. Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp phủ kín các lĩnh vực, địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực được thực hiện tốt. Nhiều dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi và có nhiều kết quả phát triển doanh nghiệp mới một cách hữu hiệu.
Như vậy, kinh tế tư nhân đã góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu…
Ông Võ Thành Hạo (Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) xúc động chia sẻ với đội ngũ doanh nhân - doanh nghiệp rằng: "Chìa khóa của sự thành công chính là do con người. Muốn thành công, chúng ta phải tạo được cho chính mình sự tự tin, niềm tin và khát vọng để đủ sức mạnh, bản lĩnh vươn lên, tiến tới thành công. Niềm tin đó cần được tạo dựng bằng tình yêu quê hương, tình yêu và lòng tự tôn của dân tộc. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà hãy không ngừng phát triển, hợp sức để vươn xa, phát triển sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, đóng góp vào phát triển kinh tế tỉnh nhà".
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

