16:00 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép tại Kiên Giang

07:55 16/07/2021

(THPL) - Mới đây, Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ ngày 14/7 tại khu vực biển cách Tây Bắc đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 26 hải lý, Đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu KG 95945TS có dấu hiệu nghi vấn. 

Qua kiểm tra phát hiện trên tàu có 4 thuyền viên do ông Đàm Thanh Hoài, quê quán An Biên (tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO trái phép tại Kiên Giang. Ảnh: QĐND

Các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn hành nghề. Thuyền trưởng khai nhận toàn bộ số dầu trên được thu mua từ tàu không có số hiệu trên biển. Trong lúc vận chuyên tiêu thụ cho các tàu cá thì bị lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ, theo tạp chí TCDN. 

Ngay sau đó, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lập biên bản và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm, báo Quân đội nhân dân đưa tin, ngày 14/7, tại cảng INCOMAP, phường 5, TP Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh tiến hành kiểm tra phương tiện NA 90012 TS do ông Trần Danh Thuận, sinh năm 1976, HKTT: Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng biên phòng đã thu giữ 14 túi nilon (gồm 11 túi nilon màu đen và 3 túi nilon màu xanh) bên trong chứa chất rắn nhiều hình dạng, kích thước khác nhau có trọng lượng khoảng 45kg và 2 cuộn dây. Qua đấu tranh khai thác, thuyền trưởng khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ và dây cháy chậm.

Ngay sau đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh chất rắn trong các túi nilon thì phát hiện tương ứng với chất có thành phần thuốc nổ TNT.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu