04:47 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy qua biên giới Việt - Lào

08:48 30/05/2017

(THPL) - Ngày 29/5, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Chỉ huy an ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Mới đây, khi đang tuần tra tại khu vực ngã ba (đoạn giao giữa Quốc lộ 6 đi cửa khẩu Pa Háng) thuộc bản Na Pưng, cụm Sốp Bâu, huyện Sốp Bâu, tỉnh Houaphan, Lào, lực lượng phối hợp gồm phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Houaphan (Lào) phát hiện một đối tượng đi xe máy có nhiều nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đã báo cáo sự việc lên cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo, theo báo Người Đưa Tin.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tại cửa ngõ Việt - Lào
Đối tượng Thạo Thay Vàng vận chuyển 30.000 viên ma tuý tổng hợp bị bắt giữ. (Ảnh: Internet).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã cho trinh sát theo dõi đối tượng, đồng thời gọi điện trao đổi với Ban An ninh tỉnh Houaphan, bàn biện pháp vây bắt đối tượng khả nghi nói trên.

Lực lượng trinh sát đã bắt giữ đối tượng Thạo Thay Vàng (34 tuổi), dân tộc Mông, cư trú tại bản Na Sang Cang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Qua kiểm tra và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 30.000 viên ma tuý tổng hợp màu hồng (hồng phiến), 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Trước cơ quan chức năng, đối tượng Thạo Thay Vàng khai nhận, đang vận chuyển ma túy qua cửa khẩu Na Mèo sang Việt Nam để tiêu thụ, theo sự hướng dẫn của ông chủ qua điện thoại.

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tiến hành điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệp vụ tiếp theo và bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan chức năng của Lào xử lý.

Được biết, cửa khẩu Na Mèo, huyện Quan Sơn là điểm nóng của tình trạng buôn bán ma túy trong những năm qua. Phần lớn nơi đây là người dân tộc thiểu số sinh sống nên rất dễ bị đối tượng xấu lôi kéo và lợi dụng.

Phương Nhi (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu